15:35 EDT Thứ tư, 24/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 971

Máy chủ tìm kiếm : 30

Khách viếng thăm : 941


Hôm nayHôm nay : 73266

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3433610

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55587499

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Bộ Công an hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an và nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh 3 tỷ đồng

Thứ ba - 17/11/2020 20:38


Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu chia sẻ với tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an với nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh. Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ thiệt hại của người dân Hà Tĩnh, đồng thời đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phương châm 4 tại chỗ, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, khẳng định năng lực chỉ uy ứng phó với thiên tai của tỉnh, đặc biệt vai trò của Công an nhân dân, lực lượng Công an Hà Tĩnh luôn ở tuyến đầu trong thời điểm khắc nghiệt nhất để cứu nhân dân.


Toàn cảnh buổi làm việc.
Bộ Công an chia sẻ nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh 1,5 tỉ đồng.

Với tấm lòng và từ nguồn kinh phí từ quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, Bộ Công an chia sẻ nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh 1,5 tỉ đồng; đồng chí Thứ trưởng tin tưởng với bản lĩnh, truyền thống của quê hương cách mạng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh sẽ sớm khắc phục, ổn định cuộc sống. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo, lực lượng Công an Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp các ngành, đảm bảo ANTT, tiếp tục giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Thứ trưởng chia sẻ với những khó khăn đối với nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh.
Đồng chí Trần Thế Dũng, phó bĩ thư thường trực tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an đối với tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Bộ Công an và đồng chí Thứ Trưởng đối với nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh. Đến nay, đã có gần 3200 tổ chức, cá nhân chia sẻ với vùng lũ Hà Tĩnh. Thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến 11/13 huyện, thành phố, thị xã. Sau dịch bệnh, đến lũ lụt ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo sâu sát để khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là không để dịch bệnh bùng phát sau lũ; triển khai đồng bộ các biện pháp để giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong giúp đỡ nhân dân trong thiên tai bão lũ. Những hình ảnh của Công an Hà Tĩnh trong thiên tai bão lũ làm đẹp hơn hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những tình cảm, chia sẻ của Bộ Công an góp phần quan trọng đồng hành giúp nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả 10 tháng đầu năm 2020, tình hình, kết quả công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau mưa bão của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận đánh giá cao vai trò của Công an Hà Tĩnh trong phòng chống thiên tai.

Theo đó, Công an Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn hàng chục đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế và nhiều sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII. Triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các đối tượng trên không gian mạng, xác minh làm rõ 51 cá nhân có hành vi vi phạm trong việc thu thập, xử lý thông tin và đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục, yêu cầu gỡ bỏ, yêu cầu không tái phạm và xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp liên quan đến việc đưa tin sai về dịch Covid-19 phạt tiền 112,5 triệu đồng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả của Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng; trong đó tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc, mại dâm...

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tại cơ sở cùng với nhân dân triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm bảo đảm TTATXH trên từng lĩnh vực, địa bàn, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt. Đã triệt phá 18 ổ nhóm, 146 đối tượng về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc...

Trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Cẩm Xuyên.
Trao Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống bão lụt.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn túy; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới, các điểm sử dụng ma túy tổng hợp trong khách sạn, quán karaoke; phát hiện, bắt giữ 182 vụ, 225 đối tượng đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 338 vụ 775 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ: thu giữ 36kg thuốc phiện, 32 bánh heroin, trên 295kg ma túy đá, 461.213 viên ma túy tổng hợp, 14kg ketamine; 3 súng quân dụng, 53 viên đạn, 4 ô tô, 08 xe máy và một số tang vật có liên quan.

Phát hiện, bắt quả tang 411 vụ, 1.779 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 3,1 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan; 19 vụ, 41 đối tượng hoạt động mại dâm. Điển hình: Phá chuyên án trinh sát mang bí số “CĐLT20”, triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới 10.000 tỷ đồng, đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được triển khai hiệu lực, hiệu quả, gắn với cải cách hành chính. Chỉ đạo triển khai công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; chủ trương của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 617/QĐ-UBND, ngày 20/02/2020 về Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ban hành Nghị quyết số 02-NQ-ĐUCA, ngày 18/9/2020 của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng lực lượng Công an xã từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phối hợp tham mưu HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chế độ chính sách cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách nghỉ việc để bố trí Công an chính quy.Đến nay, đã điều động, bố trí 981 đồng chí Công an chính quy tại 195 xã, thị trấn, đảm bảo mỗi xã, thị trấn bố trí tối thiểu 5 Công an chính quy/xã, thị trấn (đạt 100%) theo chủ trương của Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn Công tác về công tác phòng chống thiên tai trong thời gian qua.

Trong những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua (nhất là từ ngày 16-21/10/2020) do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn và đặc biệt lớn, mực nước ở nhiều nơi lên cao vượt đỉnh lũ lịch sử, gây ra tình trạng lũ lụt ngập úng đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; có thời điểm toàn tỉnh có 96 xã bị ngập, riêng tại Cẩm Xuyên do mưa lớn và Hồ Kẻ Gỗ xả lũ nên hầu như toàn huyện bị ngập sâu, có nơi bị ngập từ 2-3m. Toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức sơ tán 94 xã/14.492 hộ với 43.283 người.

Ngay sau khi có dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, Điện chỉ đạo của Bộ Công an, Công điện của BCH PCTT TKCN tỉnh, để chủ động trong công tác phòng, chống mưa lũ, bão lụt, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, và triển khai các biện pháp công tác phòng, chống theo kế hoạch, phương án đã xây dựng; đồng thời chỉ đạo toàn lực lượng thường trực 100% quân số (24/24h) từ 18/10/2020 để tổ chức bảo đảm ANTT, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng thiên tai để phạm tội, vi phạm pháp luật và sẵn sàng cơ động nhanh ứng phó với diễn biến của mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.

Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, ngập lũ, sạt lỡ… chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai các phương án ứng phó với diễn biến của mưa lũ, theo phương châm “4 tại chỗ” và chủ động rà soát, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, vật tư hậu cần phục vụ công tác ứng phó với mưa lũ, cứu nạn, cứu hộ; phân công lãnh đạo và CBCS trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, xác định các địa điểm ngập lũ, sạt lở đất và các địa điểm có nguy cơ cao về ngập lũ, sạt lở đất để tổ chức hướng dẫn, phân luồng, tuần tra, canh gác, cắm chốt cảnh báo, kiểm soát giao thông đảm bảo an toàn cho người dân… phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức xuống các vùng có nguy cơ xảy ra ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất, vùng bị ngập sâu, chia cắt, các vùng trũng thấp, ven sông suối để giúp dân sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Đặc biệt, trong các ngày 19, 20/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống chỉ đạo và tham gia công tác phòng, chống lũ lụt tại huyện Cẩm Xuyên (là địa bàn ngập nặng nhất toàn tỉnh); do đó, giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Huy động trên 3.000 lượt CBCS, 75 ca nô, xuồng, 365 xe, 800 áo phao, 540 phao cứu sinh xuống phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức ứng cứu, sơ tán dân cư, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là tại các địa bàn bị ngập nặng: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, TX Kỳ Anh, Lộc Hà… giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Lực lượng Công an đã huy động tối đa các trang thiết bị, vật tư, hậu cần để tham gia cứu hộ, cứu nạn, các CBCS Công an đã không quản mưa lũ, hiểm nguy đi vào các vùng ngập lụt nguy hiểm với tinh thần “CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, “Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, đã cứu hộ, cứu nạn được hàng ngàn người dân đang bị nước lũ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống cứu trợ, cứu đói cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ lụt, đưa các đoàn của Trung ương, của các tỉnh, các cá nhân, tổ chức đến chia sẻ động viên nhân dân vùng lũ lụt đảm bảo an toàn. Triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, tài sản của Nhà nước và nhân dân, không để các loại tội phạm, phần tử xấu lợi dụng mưa lũ hoạt động, để nhân dân yên tâm đi sơ tán, phòng tránh mưa lũ.

Sau thời điểm mưa lũ,Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường hơn 1.000 lượt CBCS hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các vùng bị lũ lụt khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa để vượt qua khó khăn, thách thức, sớm ổn định cuộc sống; nhiều hình ảnh đẹp của CBCS đã được lãn tỏa trong nhân dân, các báo, đài, trang mạng xã hội đưa tin, tuyên truyền; nhiều cơ quan, đơn vị, người dân đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương trong việc giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã thành lập các đoàn thăm hỏi nhân dân vùng lũ, nhất là vùng đồng bào Công giáo và CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng đẹp trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Trung tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đặc biệt là trong mưa bão, CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã không quản ngại gian khổ, khó khăn, bám trụ địa bàn, cắm chốt tại những nơi xung yếu, nguy hiểm để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ứng phó với thiên tai.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đại hội Đảng các cấp, 75 năm truyền thống Công an nhân dân, Đại hội thi đua yêu nước, phòng chống dịch Covid 19, phòng chống thiên tai… lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Qua gian nan, thử thách, hình ảnh người Công an nhân dân thể hiện lý tưởng Vì nhân dân phục vụ được người dân ghi nhận, đánh giá rất cao. Lúc gian nan nhất, lực lượng Công an luôn ở tuyến đầu. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao vai trò của Công an Hà Tĩnh trong lúc nguy nan.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, vì vậy thời gian này, đời sống của người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ là vô cùng khó khăn, chính vì vậy, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu trong trong việc nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề bức bách nổi lên, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm thường lợi dụng dịp cuối năm để phạm tội như buôn lậu, pháo, ma túy, tín dụng đen… nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác về những vấn đề nổi lên về ANTT trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Công an Hà Tĩnh trong việc đảm bảo ANTT, đồng thời, mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mọi mặt đối với công tác Công an trên địa bàn Hà Tĩnh.

Dịp này, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thay mặt lãnh đạo Bộ Công an trao số tiền 1,5 tỷ đồng trích từ nguồn Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Tĩnh khắc phục khó khăn sau bão lũ, tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh có thành tích xuất sắc trong phòng chống bão lụt.

Tác giả bài viết: Văn Hùng – Anh Cường

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp