22:27 EDT Thứ năm, 18/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1381

Máy chủ tìm kiếm : 204

Khách viếng thăm : 1177


Hôm nayHôm nay : 161015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2973287

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55127176

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cao Bằng

Thứ ba - 17/11/2020 20:28

Cùng dự buổi làm việc về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành chức năng tại địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Cao Bằng.

Báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác của Công an tỉnh Cao Bằng từ đầu năm 2020 đến nay, Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, Công an tỉnh đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức…

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, điều tra khám phá án chung đạt tỷ lệ 90,39%; điều tra khám phá trọng án đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã triệt xóa 11 chuyên án đấu tranh với tội phạm về ma túy, tang vật thu giữ 37 bánh heroin, hơn 4,7kg thuốc phiện, 499,9g ketamin.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các cuộc vận động tập trung tại các khu vực trọng điểm, đã tiến hành tuyên truyền 496 buổi với 59.337 người tham gia.

Qua thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã thu hồi 398 khẩu súng các loại và nhiều công cụ vật liệu nổ khác...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Công an tỉnh đã bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã hoàn thành bố trí quân số 5 Công an chính quy ở 153 xã, thị trấn.

Lực lượng Công an chính quy đã thực hiện tốt các mặt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật … Qua đó, đã làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, được các cấp, các ngành và Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Cao Bằng đã đạt được từ đầu năm 2020 đến nay.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Cao Bằng chủ động, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy… Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trong đó tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

Bộ Trưởng và các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ lực lượng Quân sự, Biên phòng bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

*Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh đã đến thăm, làm việc và tặng quà Công an xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Lũng Nặm là xã vùng cao, biên giới, có 12 xóm hành chính trong đó có 3 xóm biên giới với 2 dân tộc chủ yếu là dân tộc Nùng và Mông cùng sinh sống. Đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế, địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đường liên thôn, liên xóm.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Công an xã Lũng Nặm được bố trí và điều động từ tháng 4/2020 đến nay cơ bản bố trí đủ 5 đồng chí công an chính quy. Thời gian qua, Công an xã đã làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận kết quả đạt được trong thời qua; đồng thời chỉ đạo Công an xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, am hiểu phong tục tập quán của người dân, điều chỉnh phương pháp, cách làm cho phù hợp; thực hiện công tác tham mưu, trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn xã.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.


Tác giả bài viết: Thanh Duyên

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp