12:44 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1393

Máy chủ tìm kiếm : 31

Khách viếng thăm : 1362


Hôm nayHôm nay : 82400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3023679

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55177568

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Thứ tư - 25/11/2020 20:10


Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng kết quả mà Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đạt được tại Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ 5. Việc tổ chức Đối thoại lần này diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, thể hiện sự coi trọng hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Trung không ngừng được củng cố, phát triển, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với sự tin cậy chính trị.

Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Vương Dụ Văn tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, trải qua 5 lần tổ chức, Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã trở thành kênh đối thoại, trao đổi hết sức quan trọng, hiệu quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết, hợp tác và chia sẻ giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nói riêng.

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Vương Dụ Văn nhấn mạnh từ khi thiết lập cơ chế đối thoại thường niên an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực, trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tô Lâm năm 2020. Đây là dịp để hai Bộ cùng đánh giá lại việc triển khai các thỏa thuận, trao đổi thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc bày tỏ tin tưởng, sự thành công của Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ 5 sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai bên để nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới cũng như yêu cầu phát triển mỗi nước, góp phần vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Việt Nam – Trung Quốc.

Tác giả bài viết: Khổng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp