19:19 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3361

Máy chủ tìm kiếm : 46

Khách viếng thăm : 3315


Hôm nayHôm nay : 187103

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4679583

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51625081

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Công an An Giang triệt xóa gần 250 tụ điểm tệ nạn xã hội sau hơn 1 tháng ra quân

Thứ năm - 03/09/2020 15:43

Quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh của Bộ trưởng, Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống CAND, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động Năm ASEAN 2020, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo khí thế tiến công tội phạm rộng khắp trên mọi mặt trận.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (bên phải) trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường vụ án.

Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chính trị bất mãn, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Lực lượng Công an phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục là một trong những lực lượng đi đầu, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt biện pháp phòng; chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng, địa bàn, tuyến, bến bãi, đò ngang, đường mòn, lối mở...

Các đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đáng chú ý, chỉ tính từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng an ninh Công an tỉnh An Giang đã điều tra, khởi tố 5 vụ, 6 bị can về hành vi “tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng khác có liên quan. Quyết tâm ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, góp ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an toàn tỉnh An Giang đã điều tra, làm rõ 19/24 vụ pháp pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 80%.

Công an An Giang triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện An Phú.

Điển hình, đã khám phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật xảy ra lúc 17h30’, ngày 5/8, do mâu thuẫn trong việc vay mượn nợ, đối tượng Phạm Thị Hồng Cẩm (SN 1983, ngụ Tây Ninh) thuê 5 người sử dụng xe ô tô đến tìm nhà của Huỳnh Thanh Ngọc (SN 1996, trú khóm Bình Đức 6, phường Bình Đức, TP Long Xuyên) để đòi số tiền 61 triệu đồng. Đến nơi, nhóm người này đã bắt Ngọc lên xe chạy về Tây Ninh.

Nhận được tin báo, Công an TP Long Xuyên đã khẩn trương cử Tổ công tác đến tỉnh Tây Ninh điều tra, xác minh vụ việc, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an đã vào cuộc, tuy nhiên thực trạng tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp, xác định tệ nạn xã hội là một trong những nguyên nhân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận quần chúng nhân dân, nên trong đợt ra quân lần này, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung truy quét, nhất là các khu vực giáp biên.

Với tinh thần khẩn trương, tiến công mạnh mẽ, tính trung bình mỗi ngày, lực lượng Công an toàn tỉnh An Giang triệt xóa 8 điểm tệ nạn xã hội, đưa số tụ điểm tệ nạn xã hội bị triệt xóa trong hơn 1 tháng qua lên 248 tụ điểm, liên quan hơn 1.100 đối tượng, tạm giữ 7 xe ô tô, 429 xe mô tô, nhiều máy game bắn cá trá hình, hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Một đường dây mua bán ma túy, vũ khí bị Công an An Giang đấu tranh, bóc gỡ.

Điển hình, đã triệt phá thành công sới bạc quy mô lớn tại xã Đa Phước, huyện An Phú, bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ tại hiện trường hơn 500 triệu đồng và nhiều tang vật, phương tiện liên quan.

Công an TP Châu Đốc phát hiện bắt quả tang Lâm Quang Tuấn (SN 1972) cùng Lê Quang Trương (SN 1984), Huỳnh Tuyết Vân (SN 1962) và Nguyễn Thị Lập (SN 1966, cùng trú tại TP Châu Đốc) có hành vi bán số đề. Tang vật thu giữ gồm: 83 tờ phơi ghi đề với số tiền hơn 36 triệu đồng; 1 máy fax; 2 máy tính, hơn 569 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Sau hơn 1 tháng, Công an An Giang phát hiện bắt giữ 264 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng hóa gần 6 tỷ đồng, đặc biệt đã khám phá đường dây mua, bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng, trốn thuế với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 39 vụ, liên quan 66 đối tượng, thu giữ hàng nghìn gram ma túy các loại. Trong đó, đã phá thành công Chuyên án “Mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ” do uỳnh Trần Hùng (SN 1985) cầm đầu. Thu giữ 193 gram ma túy tổng hợp, 6 khẩu súng ngắn, 1 súng móc khóa, hơn 100 viên đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Nhiều tụ điểm ma túy, mại dâm được Công an An Giang triệt xóa.

Công an An Giang đã tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, đã kiểm tra 587 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh, phát hiện lập biên bản 72 trường hợp vi phạm (17 cơ sở dịch vụ cầm đồ, 3 quán karaoke, 49 cơ sở kinh doanh lưu trú, 3 cơ sở kinh doanh trò chơi game bắn cá) xử phạt 28 trường hợp, thu 37,75 triệu đồng.

Điển hình, lực lượng Công an kiểm tra đột xuất Công ty TNHH MTV “King” KTV (đăng ký kinh doanh karaoke, địa chỉ: Lê Văn Nhung, Mỹ Bình, TP Long Xuyên) và cơ sở kinh doanh karaoke “Gold Star” Long Xuyên (808/9A khóm Đông Phú, Đông Xuyên, TP Long Xuyên). Qua test nhanh 39 người, phát hiện có 36 đối tượng dương tính với chất ma tuý (gồm cả khách hát karaoke và nhân viên cơ sở).

Từ đây tới cuối năm, trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, môi trường, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự... Tuy nhiên, với khí thế tiến công tội phạm và quyết tâm chính trị của Công an tỉnh An Giang, sự hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành; sự giúp đỡ của nhân dân, tin rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt trực trên tuyến biên giới.

Kết quả đạt được sau hơn 1 tháng ra quân của lực lượng Công an tỉnh An Giang chính là tiền đề, là việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Trần Lĩnh - Vũ Phương - Tiến Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp