02:00 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1217

Máy chủ tìm kiếm : 36

Khách viếng thăm : 1181


Hôm nayHôm nay : 47636

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3072247

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55226136

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Công an TP Huế di dời các hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Chủ nhật - 11/10/2020 21:06

Tại địa bàn TP Huế có trên 30 tuyến đường bị ngập lụt, một số tuyến đường nhiều khu vực ngập sâu lên đến 30 - 60cm như đường Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Chí Thanh, Nhật Lệ, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tôn, Ngô Đức Kế… Đặc biệt, khu vực xóm Gióng thuộc tổ 1, khu vực 1, phường An Tây, TP Huế có nơi ngập hơn 1 m và nước chảy siết.


CBCS Công an TP Huế căng dây đi vào vùng ngập lụt để di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng di dời 32 hộ dân, hơn 130 người ở trong 6 dãy trọ tại khu vực này ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Hiện đơn vị đang tiếp tục khảo sát di dời những hộ trong vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nhiều trẻ em, phụ nữ ở xóm Gióng, phường An Tây được Công an di dời.

Tại các tuyến đường bị ngập lụt và đoạn qua đập đá, phường Vỹ Dạ, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế và Công an các phường đã bố trí CBCS túc trực, tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tuần tra trên sông Hương nhắc nhở tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.

CBCS Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế túc trực tại khu vực Đập Đá để ngăn các phương tiện giao thông qua lại.

Trong khi đó, một số địa phương trên địa bàn thị xã Hương Thủy bị ngập sâu, nhất là các xã vùng thấp trũng như xã Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Phù. Các tuyến đường tỉnh lộ 1, tỉnh lộ 3 đi qua xã Thủy Thanh bị chia cắt hoàn toàn, nước ngập sâu 0,3 đến 0,7m.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Công an thị xã Hương Thủy đã yêu cầu Công an các xã và lực lượng chức năng lập rào chắn tại các đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết và cử người túc trực 24/24h để chốt chặn, không cho người và phương tiện đi qua; đồng thời tiến hành di dời các hộ dân ở các khu vực ngập úng, ngập lũ và có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Nhiều vùng thấp trũng ở huyện Quảng Điền ngập sau do mưa lớn.
Mưa lớn, triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế sạt lở nặng.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng Công an huyện Quảng Điền còn cho biết, trong 2 ngày qua, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện cùng phối hợp với Công an chính quy làm nhiệm vụ ở các xã như Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Thái, Quảng Lợi… để giúp người dân ứng phó với mưa lũ; kịp thời sơ tán, di dời các hộ dân ở vùng sung yếu, có nguy cơ ngập lụt cao đến nơi an toàn. Đồng thời cảnh báo, nhắc nhở người dân không được chủ quan khi tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp.


Tác giả bài viết: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp