14:42 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3271

Máy chủ tìm kiếm : 78

Khách viếng thăm : 3193


Hôm nayHôm nay : 141766

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4634246

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51579744

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

“Đội nắng” tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thứ năm - 03/06/2021 07:09

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã qua 23 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương đi vào ổn định trong trạng thái bình thường mới.

Tại TP Tam Kỳ, các quán cà phê, nhà hàng, quán ăn uống,… (trừ các dịch vụ không thiết yếu như massage, vũ trường, quán bar,…) đã hoạt động bình thường.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, người dân tuân thủ tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thông điệp “5K” của Bộ Y tế, nhất là mang khẩu trang khi ra khỏi nhà…

Người ngoại tỉnh, nhất là người đến từ vùng dịch khi vào địa bàn tỉnh Quảng Nam phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Để góp phần có được sự bình yên đó, tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, lực lượng Công an vẫn ngày đêm xung kích, chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng y tế, thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ để làm “lá chắn sống” ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, trong nắng nóng gay gắt, Công an cùng các lực lượng khác vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chặt lượng người và phương tiện từ các địa phương khác, nhất là từ những tỉnh, thành phố có dịch ở miền Bắc, miền Nam đi từ hướng cao tốc xuống để vào tỉnh Quảng Nam.

Lau vội vệt mồ hôi chảy dài trên trán, Đại úy Nguyễn Hồng Huy, cán bộ Phòng Cảnh sát Phong chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ với chúng tôi rằng, chốt kiểm soát dịch này do Công an huyện Phú Ninh làm chốt trưởng. Nhằm hỗ trợ lực lượng để đảm bảo chốt hoạt động 24/24h, Công an tỉnh Quảng Nam đã tăng cường thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt.

Đại úy Nguyễn Hồng Huy giúp đeo khẩu trang cho em nhỏ đi cùng gia đình vào tỉnh Quảng Nam qua chốt kiểm soát dịch.

“Thời tiết mấy ngày nay ban ngày nắng nóng gay gắt quá, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa có thể lên đến 42-43 độ C khiến anh em làm nhiệm vụ tại chốt cảm thấy rất mệt mỏi. Dù vậy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp ở các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, phía Nam chúng tôi ai cũng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Đại úy Huy chia sẻ.

Cùng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Thái, Trung úy Huỳnh Thảo Nguyên, nữ cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phú Ninh tâm sự rằng, với cán bộ nữ, việc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch càng khó khăn, vất vả hơn.

Với nụ cười hiền, Trung úy Nguyên bộc bạch, một trong những khó khăn của cán bộ nữ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch là tại chốt dù có làm nhà vệ sinh tạm, song chưa phù hợp để cán bộ nữ sử dụng. Do đó, mỗi lần đi vệ sinh, cán bộ nữ như chị phải đi nhờ nhà vệ sinh ở cây xăng cách chốt gần 100m.

“Dù khó khăn, vất vả đến mấy, chúng tôi đều sẽ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần vào công cuộc chiến thắng đại dịch”, Trung úy Nguyên bày tỏ.

Trung úy Huỳnh Thảo Nguyên tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, tính đến hết ngày 31/5, Công an các đơn vị, địa phương còn tiếp tục tổ chức triển khai 17 điểm chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của UBND tỉnh (7 chốt), UBND các cấp (10 chốt). Qua đó tổ chức kiểm tra gần 21.000 phương tiện, đo thân nhiệt hơn 21.700 trường hợp, khai báo y tế 7.420 trường hợp.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh cho biết, tính từ ngày 29/4 đến ngày 31/5, ngành Y tế đã thực hiện 26.846 mẫu xét nghiệm, trong đó có 7 mẫu dương tính (3 mẫu trong cộng đồng; 4 mẫu là trường hợp nhập cảnh, được cách ly ngay), 26.709 mẫu âm tính, 130 mẫu chưa có kết quả.

Tỉnh Quảng Nam đang cách ly tập trung 1.786 người; cách ly tại cơ sở y tế 12 người; cách ly tại nhà gần 12.000 người. Về kết quả quản lý, giám sát y tế người từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội về tỉnh Quảng Nam, có 1.601 người được giám sát (trong đó 1.599 người về từ TP Hồ Chí Minh, 102 người về từ TP Hà Nội), đang cách ly y tế tập trung 11 người, cách ly y tế tại nhà 1.590 người.

Tác giả bài viết: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp