06:30 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1360

Máy chủ tìm kiếm : 31

Khách viếng thăm : 1329


Hôm nayHôm nay : 59745

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3001024

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55154913

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong cứu nạn cứu hộ

Thứ tư - 25/03/2020 21:46

Trước đó, lúc 13h30 ngày 10/2, anh Trần Vĩnh Xuyên (SN 1982, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), điều khiển sà lan biển số ST-06169 chở cát từ TP Cần Thơ về Sóc Trăng. Trên sà lan có vợ là chị Nguyễn Ngọc Lành (SN 1988) cùng 3 con Trần Thị Giàu (SN 2008), Trần Vĩnh Tiến (SN 2011) và Trần Thị Kim Ngân (SN 2015).

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Khi lưu thông đến ngã ba sông đoạn đầu huyện Cù Lao Dung giáp với huyện Tiểu Cần (Trà Vinh), anh Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hướng về Sóc Trăng thì bị sự cố, khiến sà lan bị lật.

Thấy nguy hiểm, anh Xuyên la to cho vợ con biết để nhảy khỏi sà lan. Cháu Giàu chạy lên với anh Xuyên, cả hai cha con nhảy xuống sông, được người dân cứu sống.

Còn chị Lành bế cháu Ngân, dắt cháu Tiến chạy ngược về mũi sà lan tìm đường thoát nhưng không may bị ngã nên hai cháu tuột khỏi tay, cùng lúc sà lan chìm xuống sông, khiến 3 mẹ con bị mắc kẹt.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng người dân tham gia cứu người bị nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng điều 13 cán bộ chiến sĩ (CBCS), 1 xe chuyên dụng, phương tiện xuống hiện trường. Đến nơi, các chiến sĩ tổ chức lặn tìm kiếm nạn nhân, phát hiện chị Lành còn sống trong khoang sà lan, đưa nạn nhân lên bờ an toàn...

Còn vụ cháy lớn tại Công ty CP May Nhà Bè - Sóc Trăng xảy ra lúc 10h49 ngày 24/11/2019, Phòng Cảnh sát PCCC CNCH Công an tỉnh cũng đã kịp thời có mặt với trên 100 CBCS có mặt khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến 12h20 đám cháy cơ bản được khống chế, 16h cùng ngày thì dập tắt hoàn toàn.

Thượng sỹ Lê Hoàng Khang (Phòng Cảnh sát PCCC CNCH), được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Ghi nhận tinh thần quả cảm của CBCS cũng như tinh thần cứu người của quần chúng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen 1 tập thể, 8 cá nhân, trong đó có một quần chúng tham gia cứu người bị chìm xà lan.

Ngoài ra, một chiến sỹ Cảnh sát PCCC được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng tặng Giấy khen cho 14 cá nhân về thành tích nói trên.

Tác giả bài viết: Văn Đức - Hương Tấn

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp