01:45 EDT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3131

Máy chủ tìm kiếm : 77

Khách viếng thăm : 3054


Hôm nayHôm nay : 121297

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4613777

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51559275

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an toàn Hội nghị ASEANAPOL 39 tại Hà Nội

Thứ ba - 24/09/2019 21:13

Khi các đoàn đại biểu quốc tế đến Hà Nội vào ngày 16-9 thì tất cả cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã vào cuộc làm nhiệm vụ ngay, thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao nhất trong khi thi hành nhiệm vụ.

Theo Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam, số đại biểu tham dự hội nghị lần này được đánh giá là đông nhất từ trước tới nay của những nước từng đăng cai. Do đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ Công an đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tham gia phục vụ và bảo đảm an ninh an toàn cho hội nghị.

Lực lượng Công an phân luồng, đảm bảo TTATGT trước khu vực tổ chức hội nghị

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ, sinh viên các trường CAND am hiểu ngoại ngữ, giỏi giao tiếp được phân công làm nhiệm vụ sỹ quan liên lạc, hướng dẫn, chuẩn bị các nội dung. Bên lề hội nghị còn có các hoạt động chào xã giao Thủ tướng, thi đấu thể thao, tham quan du lịch... nên tiểu ban an ninh, hậu cần chuẩn bị rất chu đáo, có kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết.

Ngoài kế hoạch tổng thể, các tiểu ban và các bộ phận đều có kế hoạch phục vụ cụ thể, như lễ khai mạc, bế mạc, tiệc chiêu đãi... Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu quốc tế lưu trú tại các khách sạn Melia và Hotel du Parc. Theo ghi nhận của phóng viên, Khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) những ngày diễn ra Hội nghị ASEANAPOL luôn có sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng Công an.

CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm soát an ninh ở khu vực tổ chức hội nghị

Trong đó, các cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận; bảo vệ, kiểm soát người và bảo đảm an ninh trật tự tại các cổng, cửa ra vào và xung quanh khu vực khách sạn. Đại uý Nguyễn Chí Dũng, cán bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách công tác kiểm tra an ninh tại hội nghị cho biết, ngay từ ngày 16-9 đơn vị anh đã di chuyển máy móc và lắp đặt cổng kiểm soát an ninh tại khu vực diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc hội nghị và các cuộc họp.

Sáng 17-8, cổng kiểm soát bắt đầu đón các đoàn khách trong và ngoài nước tới dự hội nghị và mỗi ngày kiểm soát hơn 1.000 lượt người, 1.500 lượt đồ vật... Theo kế hoạch, sau khi hội nghị kết thúc, các đoàn khách quốc tế rút về thì lực lượng Cảnh vệ phục vụ tại đây mới rút quân...

Tại vòng ngoài, luôn có sự hiện diện 24/24h của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm... làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ và tổ chức phân luồng, cấm đường khi có tình huống đột xuất, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đông đảo đoàn khách quốc tế tham dự hội nghị lần này

Ngày 19-9, Trung tá Vũ Văn Hải, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã đi kiểm tra nhiệm vụ ứng trực của CBCS tại Khách sạn Hotel du Parc. Sau khi dặn dò CBCS cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm điều lệnh CAND, thái độ ứng xử phù hợp văn minh, thực hiện đúng quy trình công tác, giải quyết công việc đúng pháp luật, anh lại di chuyển đến Khách sạn Melia để đôn đốc công tác bảo vệ nơi đây.

Theo Trung tá Vũ Văn Hải, trước lượng đại biểu lớn, để đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các khu vực diễn ra các hoạt động thì công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến xung quanh khu vực nơi lưu trú và diễn ra các hoạt động của hội nghị cũng được đơn vị chú trọng để tăng cường nhằm phát hiện, phòng ngừa tội phạm và hỗ trợ công tác bảo vệ…

Và thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao cho, dù lúc thời tiết oi nóng, dù dưới cơn mưa lớn sáng 19-9 hay trong màn đêm tĩnh lặng thì Trung uý Lê Văn Hùng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội vẫn cùng đồng đội ứng trực tại các chốt, các mục tiêu nơi diễn ra hội nghị, khu lưu trú các đoàn. Đồng thời tuần tra kiểm soát các tuyến đường xung quanh để đảm bảo an ninh trật tự, có phương án xử lý kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đại biểu quốc tế bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, mến khách

Thượng tá Phạm Hữu Thinh, Trưởng Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết, ngoài việc cử Đoàn Nghi lễ CAND tham gia phục vụ Lễ rước Cờ ASEAN tại phiên khai mạc và phục vụ lễ bế mạc, Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đã tăng cường hơn 100 cán bộ chiến sỹ để phối hợp với Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tham gia bảo vệ, đảm bảo an toàn phục vụ Hội nghị ASEANAPOL 39. Cán bộ chiến sỹ trong thời gian làm nhiệm vụ luôn đảm bảo tư thế, lễ tiết tác phong để tạo ấn tượng cho các đại biểu quốc tế về đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, mến khách.

Bên lề hội nghị, các đại biểu còn dự Gala Dinner tại Khách sạn Sheraton, thăm quan một số địa danh trên địa bàn TP Hà Nội như: Làng gốm Bát Tràng, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học, thăm quan phố cổ (quận Hoàn Kiếm) và thi đấu thể thao tại Sky Lake Resort Golf Club (huyện Chương Mỹ)... Thế nhưng, công tác đưa đón, dẫn đoàn, phân luồng giao thông phục vụ các đoàn đại biểu dự hội nghị và các hoạt động bên lề luôn được lực lường CSGT Công an TP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt...


Tác giả bài viết: Trường Vinh Phùng

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp