11:31 EDT Thứ ba, 23/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1435

Máy chủ tìm kiếm : 23

Khách viếng thăm : 1412


Hôm nayHôm nay : 72734

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3348018

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55501907

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Nghĩa “Mỹ Đình” và đường dây cá độ triệu đô

Chủ nhật - 19/07/2020 22:01


Nghĩa "Mỹ Đình" là ai?

Trần Viết Nghĩa có biệt danh là Nghĩa “Mỹ Đình” do có thời gian làm chủ cơ sở kinh doanh karaoke mang tên Mỹ Đình tại đường Hải Phòng (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Đây cũng là địa điểm ưa thích của nhiều nhóm thanh niên ưa “bay, lắc”. Từ năm 2018, Nghĩa mở tiệm kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại nhà riêng, đồng thời làm bình phong cho hoạt động tổ chức cá độ. Nghĩa còn có một biệt danh khác là “Nghĩa chợ Mới” do nhà ở gần khu chợ này. Từ hoạt động cá độ, Nghĩa “phất” lên nhanh chóng.

Năm 2018, Nghĩa thành lập một đường dây với nhiều đối tượng tham gia. Nghĩa thuê Nguyễn Long (32 tuổi, trú Đà Nẵng) để làm nhiệm vụ quản lý mạng, quản lý “tài khoản tổng” và tạo các tài khoản “con” cho các đối tượng ở “đại lý” bên dưới khi Nghĩa yêu cầu. Các đối tượng cá độ dựa vào các trận bóng đá quốc tế ở giải Ngoại hạng Anh, giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha, Pháp…

Đối tượng Trần Viết Nghĩa.

Để lôi kéo các “đại lý” vào đường dây này, Nghĩa bịa ra việc có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo các cơ quan chức năng nên “làm ăn” với Nghĩa là an tâm, an toàn tuyệt đối. Khi nhận được tài khoản với hạn mức cá độ do Nghĩa cung cấp, các “đại lý” bên dưới tiếp tục phân phối cho các “đại lý” cấp 2, cấp 3 và các con bạc ham mê cá độ. Số tiền các đại lý và con bạc cá độ được tính bằng USD với quy ước mỗi USD từ 20.000-25.000 đồng.

Hàng tuần, Nghĩa và các đối tượng tiến hành đối chiếu sổ sách để chung chi, thanh toán tiền. Nhằm che giấu đường đi của dòng tiền, tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường trực tiếp giao nhận tiền mặt, ít khi chuyển tiền qua ngân hàng…

Đầu năm 2019, Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện hoạt động cá độ bóng đá qua mạng. Đối tượng này nằm trong một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn có liên quan đến Nguyễn Long và Trần Việt Nghĩa. Đầu tháng 3-2020, Công an TP Đà Nẵng quyết định lập chuyên án. Ngoài lực lượng Cảnh sát hình sự làm chủ công, nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng và một số đơn vị của Bộ Công an cũng tham gia, hỗ trợ.

Là đường dây hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp nên các đối tượng có nhiều phương thức đối phó và che giấu hoạt động. Để củng cố hồ sơ, trong nhiều tuần liền, lực lượng tham gia phá án lần tìm các manh mối, xác định quy luật hoạt động của các đối tượng. Nhưng khi công tác điều tra, phá án đang tiến hành khẩn trương thì đại dịch COVID-19 bùng phát, lan rộng ở châu Âu và thế giới khiến các giải bóng đá tại châu lục này cũng như trên khắp thế giới đều tạm dừng.

Vì vậy, đường dây cá độ bóng đá do Trần Viết Nghĩa điều hành cũng ngừng hoạt động. Giữa tháng 6-2020, khi các giải bóng đá ở châu Âu được tổ chức trở lại, Ban chuyên án nhận định đường dây cá độ này cũng sẽ tiếp tục hoạt động trở lại nên tăng cường điều tra, giám sát.

Phá án

Chiều 13-7, tại một tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Khê, trinh sát bắt giữ Nguyễn Long, cánh tay đắc lực của Trần Viết Nghĩa khi Long vừa nhận tiền cá cược từ một “đại lý”. Khoảng 10 phút sau, tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, các trinh sát đi xe máy đã bám sát chiếc xe hạng sang hiệu Rangrover do Nghĩa cầm lái, bắt quả tang khi Nghĩa vừa nhận tiền cá độ từ một “đại lý” khác.

Cơ quan Công an kê biên tang vật tại nhà đối tượng cầm đầu đường dây cá độ “triệu đô”.

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành bắt khẩn cấp 11 đối tượng liên quan cùng trú tại TP Đà Nẵng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Tấn Vũ (41 tuổi), Nguyễn Viết Lập (31 tuổi), Nguyễn Đức Khương (36 tuổi), Lê Quang Việt (27 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), Lê Đức Thành (30 tuổi), Hồ Văn Vinh (36 tuổi), Mai Văn Bảo Long (35 tuổi), Nguyễn Duy Thống (37 tuổi) và Nguyễn Quang Nhật (33 tuổi).

Khám xét 5 địa điểm liên quan đến hoạt động của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền gần 32,5 triệu USD, quy ước là khoảng 650 tỷ đồng; hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Tại nơi ở của Trần Viết Nghĩa trên đường Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trước khi các đối tượng phi tang. Đây là những bằng chứng quan trọng để chứng minh hoạt động tổ chức đánh bạc của đường dây cá độ bóng đá do Nghĩa điều hành cũng như vai trò và sự liên quan của nhiều đối tượng khác.

Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp