12:25 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3523

Máy chủ tìm kiếm : 112

Khách viếng thăm : 3411


Hôm nayHôm nay : 118371

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4610851

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51556349

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Nhân lên những việc làm tốt vì nhân dân phục vụ

Thứ hai - 31/08/2020 08:58

Và một món quà vô cùng ý nghĩa, trở thành động lực để mỗi CBCS Công an Hà Nam tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó chính từ những lá thư ấm tình quân dân…

Những dòng chữ nguệch ngoạc viết tay trên tờ giấy vở học sinh với nội dung: “Hôm đó, nếu không nhận được sự giúp đỡ kịp thời, tận tình của các CBCS Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) thì chưa biết sự việc sẽ đi về đâu?... Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí Công an đã giúp gia đình tìm lại cháu trai tôi giữa lúc gia đình hoang mang, lo lắng nhất…

Cháu trai tôi là Nguyễn Thanh Bình, SN 1982, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, từ nhỏ đã bị câm, điếc bẩm sinh. Do sơ suất của gia đình, khoảng 10h sáng 2/7/2020, Bình bỏ nhà ra đi, mang theo chiếc xe đạp điện không về, gia đình chúng tôi vô cùng lo lắng, huy động tất cả người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đang lúc hoang mang, lo lắng thì nhận được tin báo của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lý Nhân thông báo đã tìm được cháu Bình. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn các đồng chí Công an…”.

Cán bộ CSGT Công an Hà Nam phối hợp với Công an xã Minh Thuận đưa người bị lạc về với gia đình.

Đó là những lời chia sẻ chân thành của bác Nguyễn Thị Mừng, người thân anh Nguyễn Văn Bình, quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trong bức thư cảm ơn gửi lực lượng Công an Hà Nam những ngày qua. Và mới đây là bức thư cảm ơn của đại diện Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Hà Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm cảm ơn sự chỉ đạo kịp thời của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cùng sự sát sao tại hiện trường của Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC CNCH Công an tỉnh Hà Nam đã không quản hiểm nguy, lao vào đám cháy, kịp thời chữa cháy, nỗ lực ngăn chặn cháy lan, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Công ty xảy ra vào trưa ngày 12/7/2020…

Khó mà kể hết sự xúc động, tình cảm biết ơn chân thành của những tập thể, cá nhân, gia đình khi đến đón người thân gặp nạn đã được CBCS Công an Hà Nam giúp đỡ hay đến nhận lại các tài sản bị đánh rơi, bị mất cắp tưởng chừng không tìm lại được. Còn nhiều nữa những việc làm nhân văn, tận tụy vì nhân dân của CBCS Công an Hà Nam.

Đội CSGT - trật tự Công an TP Phủ Lý giúp đỡ người dân bị lạc trở về gia đình.

Điển hình như: Công an phường Quang Trung, Công an phường Minh Khai, Phòng An ninh đối ngoại, Đội CSGT - trật tự Công an thành phố Phủ Lý… giúp đỡ người bị lạc tìm thấy người thân, trở về với gia đình, có những trường hợp bị lạc cách xa nhà hàng trăm cây số; Công an thị xã Duy Tiên, Công an huyện Lý Nhân, Công an huyện Thanh Liêm, Công an phường Châu Sơn, Công an phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý v.v…. nhanh chóng xác minh, trao trả lại tài sản cho người bị kẻ gian lấy trộm, tài sản của người nước ngoài bị đánh rơi.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, nhiều CBCS Công an Hà Nam đã tình nguyện làm thêm giờ, ngày thứ 7, Chủ nhật để phục vụ nhân dân, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm những thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian, thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC, qua đó tạo được ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Bên cạnh đó, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân, tương ái”, cảm thông sâu sắc trước những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn, những nỗi đau, mất mát của các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ… thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn, tàn tật với số tiền hàng trăm triệu đồng; xây dựng nhiều mô hình ANTT tiêu biểu, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay tại địa bàn cơ sở.

Đặc biệt, trong những ngày này, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với các địa phương trên cả nước chung tay phòng, chống dịch, Công an Hà Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở quyết liệt tập trung phối hợp với lực lượng y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, đoàn thể các địa phương tổ chức điều tra, truy vết các yếu tố dịch tễ, triển khai “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” phát hiện kịp thời các trường hợp di chuyển từ vùng dịch về địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời có phương án cách ly phòng ngừa.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng tình hình thực tế liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi công cộng, tránh tụ tập đông người…

Cùng với những việc làm nhân văn, được nhân dân ngợi khen, những ngày qua thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực ra quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra phá án, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thư người dân cảm ơn lực lượng Công an Hà Nam.

Điển hình như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an thị xã Duy Tiên triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi “lô, đề” và cho vay “tín dụng đen” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Duy Tiên, bắt 9 đối tượng do Dương Văn Ngọc (SN 1988), trú tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên cầm đầu; phối hợp với Công an TP. Phủ Lý điều tra, khám phá nhanh vụ án “cướp tài sản”, bắt đối tượng Trương Văn Chung (SN 1994), trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm chỉ sau 5 giờ gây án…

Những chiến công xuất sắc, những việc làm nhân văn được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, biểu dương đã trở thành động lực để mỗi CBCS Công an Hà Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Tác giả bài viết: Tâm Minh - Lê Phượng

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp