12:01 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3481

Máy chủ tìm kiếm : 289

Khách viếng thăm : 3192


Hôm nayHôm nay : 182099

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4483398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51428896

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Những "chiến sĩ 4 chân" trung thành

Chủ nhật - 20/09/2020 21:12

Kỵ binh là lực lượng mới, được biên chế cho Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) từ ngày 15/1/2020 với nhiệm vụ truy bắt tội phạm, đặc biệt ở địa hình khó khăn như rừng núi, khu vực biên giới và dẹp bạo loạn, tham gia phục vụ một số nghi lễ...

Ngựa của Đoàn kỵ binh Cảnh sát cơ động là giống ngựa tuy không to lớn như ngựa châu Âu nhưng nhờ vóc dáng thon gọn nên rất dễ luồn lách, cộng với sức khoẻ dẻo dai, rất phù hợp với tác chiến ở rừng núi. Ngoài ra, kỵ binh có thể giúp vận chuyển hàng hoá, khí tài vào các địa bàn mà ô tô, xe máy không thể tiếp cận.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn kỵ binh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an):

Cỏ cho ngựa ăn được xay vụn để ngựa ăn hết khẩu phần, trung bình mỗi ngày một con ngựa ăn hết 35kg cỏ. Ngoài ra, ngựa còn được bổ sung các chất khác trong khẩu phần ăn.
Từ việc vệ sinh, cho ngựa ăn, chăm sóc sức khoẻ cho ngựa đều do các chiến sĩ huấn luyện thực hiện dưới sự hướng dẫn của các đồng chí có kinh nghiệm huấn luyện động vật và bác sĩ thú y. Việc thực hiện hết các công việc đó sẽ tạo ra mối gắn kết không thể tách rời giữa người và ngựa.
Các chiến sĩ tắm cho ngựa con. Ngựa là giống thích nước nên việc vệ sinh chuồng hay tắm cho chúng rất dễ dàng.
Là đơn vị mới nên việc huấn luyện cũng chưa quá phức tạp. Cho tới hiện nay, các bài tập mới chỉ chú trọng vào phần thuần hoá, làm quen và một số mục cơ bản như nằm...
Vượt rào, vượt hào là hai trong số các bài tập hiện nay.
Con ngựa cũng như con chó, là hai giống tình cảm đúng với câu "khuyển mã chi tình"
Ngựa cũng sẽ được huấn luyện để sử dụng trong việc trấn áp, dẹp bạo loạn.
Phần nhặt đồ dưới đất là mục khá khó, đòi hỏi chiến sĩ và ngựa phải hết sức khéo léo, thuần thục trong từng động tác riêng lẻ. Việc nghiêng người trên lưng ngựa có thể thực hiện để nhặt đồ dưới đất hoặc né đạn địch trong tác chiến thực sự.
Đa số các chiến sĩ ở đây đều rất trẻ, người trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi nhưng đều rất yêu động vật. Đó là tiêu chí đầu tiên khi tuyển quân lên "chăn ngựa".
Đến đây mới hiểu hết một ngày "luôn chân, luôn tay" của các chiến sĩ. Từ 4 giờ sáng đến 5 giờ chiều, họ không có một phút nghỉ ngơi.
Yên cương cho ngựa được sắp xếp gọn gàng ngay trong chuồng, mỗi bộ được dánh dấu tên của chiến sĩ huấn luyện.
Hàng ngày, các chiến sĩ sẽ phải dậy trước khi mặt trời mọc cho ngựa ăn, chuẩn bị yên cương và đưa ra thao trường huấn luyện. Vào mùa hè các anh sẽ tranh thủ tập thật sớm để tránh nắng nóng.

Tác giả bài viết: P.Sơn - H.Trâm

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp