03:42 ICT Thứ sáu, 29/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7455

Máy chủ tìm kiếm : 341

Khách viếng thăm : 7114


Hôm nayHôm nay : 35206

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4527686

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51473184

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Những chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ cơ quan đại diện Ngoại giao

Thứ hai - 30/12/2019 08:17


Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trực thuộc Trung đoàn được Chủ tịch nước, Bộ Công an và các cấp ngành khen thưởng. Ngoài ra, đơn vị cũng nhận được 42 Thư khen của các cơ quan đại diện Ngoại giao. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Khoảng 20h45 ngày 19-2-2018 (tức mùng 4 Tết Âm lịch), Trung sỹ Nguyễn Thanh Hùng, chiến sỹ Đại đội 6 Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ (CSBV) mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại Đại sứ quán Chile thì phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện đột nhập vào trụ sở. Khi đối tượng cầm dao trèo tường vào mục tiêu, lập tức Trung sỹ Hùng sử dụng võ thuật đá văng dao, khống chế đối tượng...

Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao bàn giao ca gác.

“Lúc đó mình còn trong ca trực chỉ huy, người dân nô nức đổ ra đường đón không khí đầu năm mới, khắp nơi diễn ra nhiều lễ hội...”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trung đoàn trưởng nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin báo.

Anh đã cùng 2 cán bộ trực là Đại úy Hoàng Văn Việt, Đại đội trưởng Đại đội 6 và Thượng úy Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng Ban Tham mưu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an phường Thụy Khuê bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an phường xử lý theo quy định. Đây là một trong những vụ việc thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và cách xử lý tình huống nghiệp vụ khéo léo, đúng quy định pháp luật của chiến sỹ gác.

Ngược dòng thời gian trở về 20 năm trước, Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao tiền thân là Trung đoàn CSBV mục tiêu (thuộc Cục CSBV, Tổng cục Cảnh sát), được Bộ trưởng Bộ Công an thành lập vào ngày 28-12-1999.

Trải qua quá trình phát triển, thay đổi mô hình tổ chức, phiên hiệu, ngày 25-7-2014, Bộ Công an ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao được chia tách từ Trung đoàn CSBV mục tiêu, kế thừa phần lớn mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quá trình công tác, cơ sở vật chất.

Ngày 19-3-2019, Bộ Công an ban hành Quyết định số 1728 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Theo Đại tá Nguyễn Mậu Hạnh, Phó Trung đoàn trưởng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ và sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của CBCS, 20 năm qua Trung đoàn đã bám sát nội dung, chương trình công tác của cấp trên và đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình, tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác, bảo vệ mục tiêu tuyệt đối an toàn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hiện Trung đoàn gồm 14 đầu mối trực thuộc, trong đó có 4 ban (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Huấn luyện) và 10 Đại đội. Ngoài trụ sở chính tại 54C Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, các đơn vị còn lại đóng quân rải rác trên địa bàn 6 quận và 25 phường thuộc TP Hà Nội.

Nằm tại Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của cả nước, nơi tập trung nhiều cơ quan, ban, ngành của Trung ương nên nhiệm vụ của Trung đoàn khá nặng nề.

Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch về công tác bảo vệ mục tiêu, công tác huấn luyện và công tác nghiệp vụ cơ bản; tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn 100% mục tiêu, vọng gác.

“Mỗi một giờ có hơn 100 CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu; bên cạnh đó có khoảng 40 cán bộ phục vụ công tác đưa đón, kiểm tra, đôn đốc chiến sỹ gác. Trung đoàn đã chủ động tăng cường CBCS bảo vệ an toàn hơn 400 hội nghị, sự kiện ngoại giao quan trọng; gần 800 buổi chiêu đãi tại các Đại sứ quán; gần 50 lượt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hơn 260 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại các mục tiêu bảo vệ” – Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trung đoàn trưởng thông tin.

Ngoài ra, Trung đoàn còn phân công hơn 200.000 lượt CBCS tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra mục tiêu; phát hiện và giải quyết 91 vụ việc, bàn giao cho Công an phường xử lý 38 đối tượng theo đúng quy định.

“Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn được lựa chọn, đào tạo, giáo dục kỹ lưỡng, có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, phát huy truyền thống đoàn kết và có năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị” – Thượng tá Phan Đăng Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSBV mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao khẳng định.

Có lẽ, nhờ thực hiện tốt phương châm “cán bộ là cái gốc của mọi việc” nên các mặt công tác của đơn vị luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cùng với nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn mục tiêu, Trung đoàn còn tăng cường hàng nghìn lượt CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các đơn vị có mục tiêu bảo vệ giải quyết các vụ việc đột xuất; bảo vệ an toàn các hội nghị, sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Điển hình là các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, nghi thức Quốc tang cấp Nhà nước; các đoàn khách quốc tế, các nguyên thủ quốc gia đến thăm và làm việc tại Việt Nam; Hội nghị cấp cao ASEAN, ASEM, APEC, ADB, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, khi các nước tổ chức bầu cử...

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp