16:16 EDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2573

Máy chủ tìm kiếm : 216

Khách viếng thăm : 2357


Hôm nayHôm nay : 191181

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4518891

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 51464389

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Những người lính thầm lặng giữ bình yên cho Thủ đô

Thứ ba - 27/07/2021 19:55

1. Chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát số 8, nút giao thông quốc lộ 5B-Cổ Linh, quận Long Biên (Hà Nội), một trong những cửa ngõ ra, vào thủ đô.

16h, nắng vẫn chói chang, phả hơi nóng hầm hập xuống mặt đường. Vì thế dù có ngồi trong lều bạt dã chiến, ai cũng vã mồ hôi như tắm. Trung uý Bùi Quang Phúc cán bộ Đội CSGT số 5 được tăng cường ở chốt chống dịch cho biết, do người dân nắm được việc triển khai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, đường nhánh, bến thuỷ nội địa nên lượng xe ô tô qua chốt vào thời điểm này giảm hơn, nhưng công việc của các anh vẫn rất vất vả.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt ra, vào cửa ngõ Thủ đô.

Dừng xe vào làm thủ tục kiểm tra, lái xe B.V.H. (người Bắc Giang) cho biết, nắm được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nên anh và các lái xe đều biết rõ quy định về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Vì thế, đã chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch. Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra, rà soát; CSGT phối hợp với các lực lượng kiểm tra nhiệt độ và hành khách có đi liên tuyến từ các tỉnh thì đa số đều có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định. Trong những ngày qua, phần lớn các xe chở khách hợp đồng và các tuyến cố định thì đều chấp hành theo quy định của tổ công tác. Các trường hợp vi phạm kiên quyết xử lý theo đúng quy định, yêu cầu quay xe về nơi xuất phát.

Đội CSGT số 5 tham gia 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Cùng với việc kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào thành phố, bảo đảm ANTT, tổ công tác của Đội CSGT còn hướng dẫn, phân luồng giao thông; phối hợp với lực lượng y tế, quân đội dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên xe; nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ...

Tất cả xe vào thành phố đều được kiểm tra y tế.

Cùng lúc vừa tham gia các chốt chống dịch COVID-19, lại vẫn đảm nhận các công việc thường xuyên của đơn vị nên cường độ công việc là rất cao. Do chốt đặt vị trí xa khu dân cư nên không chỉ gây khó khăn cho CBCS trong việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến các sinh hoạt tối thiểu như ăn uống và vệ sinh cá nhân... Tuy vậy, từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, 11 CBCS của tổ công tác gồm các lực lượng công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông, dân quân luôn đảm bảo ứng trực 24/24 giờ trong ngày.

2. Từ 6h ngày 14-7, thực hiện công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19, 22 chốt kiểm dịch người và phương tiện ra vào cửa ngõ Thủ đô, trong đó Công an TP chủ trì phối hợp với các lực lượng gồm y tế, thanh tra giao thông, cán bộ tư pháp đã triển khai nhiệm vụ 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát.

Lực lượng liên ngành kiểm tra thông tin y tế với tất cả lái xe.

Mỗi chốt gồm có 11 người, có nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân vào Thành phố (riêng đối với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy); bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông; dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên xe (đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định); nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19, có thể xét nghiệm nhanh COVID-19 trong trường hợp nghi ngờ, khử trùng trong trường hợp cần thiết (do y tế quyết định); kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội…

Theo đó, với các xe đến từ các vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế gồm các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam...) thì ngoài đo thân nhiệt, khai báo y tế, người trên xe phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong thời hạn 3 ngày. Các trường hợp nghi ngờ như thân nhiệt cao, đều được thực hiện test nhanh. Quy trình test nhanh chỉ diễn ra trong hơn 30 phút.

Quá trình làm nhiệm vụ, đến ngày 20-7, các chốt đã kiểm tra 55.892 phương tiện, buộc quay đầu 419 phương tiện không đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch theo quy định…

Theo ghi nhận của chúng tôi, dù làm việc trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nhưng CBCS Phòng CSGT Hà Nội và các lực lượng phối hợp vẫn hoàn thành nhệm vụ được giao. Các tổ công tác chia làm nhiều ca, ca 1 từ 6h sáng đến 12h trưa, ca 2 từ 12h trưa đến 18h và ca 3 từ 18h đến 6h sáng hôm sau…

Thượng uý Cao Xuân Ánh, cán bộ Đội CSGT số 14, phụ trách tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, một trong những người đầu tiên của đơn vị tham gia chốt kiểm dịch từ lúc bắt đầu triển khai quyết định của UBND thành phố cho biết, ngày đầu tiên, một số người ở tỉnh miền núi không tiếp cận được thông tin, phải xét nghiệm, kiểm soát khi ra, vào cửa ngõ thủ đô nên công việc của anh em khá vất vả. Khi đó, vừa phải thực hiện công tác phân luống, điều tiết giao thông họ còn phải làm công tác hướng dẫn. Có người thông cảm với lực lượng làm nhiệm vụ nhưng cũng không ít trường hợp cho rằng bị phiền hà, tỏ thái độ khó chịu, một số người còn có thái độ thách thức…

Tất cả xe vào Hà Nội đều được kiểm tra.

Thiếu tá Võ Đình Huy cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, mỗi kíp trực chỉ có 11 người, làm việc liên tục trong 6 tiếng. Lực lượng mỏng, trong khi lượng xe liên tục, các anh phải tranh thủ từng phút. Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài sự vất vả, ban ngày là cái oi nồng bức bối; đêm tối, tầm nhìn kém hơn, đòi hỏi sự tập trung cao hơn họ cùng các thành viên của chốt còn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn cận kề…

Vất vả là thế, gian nan là vậy nhưng thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội kiểm soát chặt các nguồn lây COVID-19 vào Hà Nội nhưng không “ngăn sông cấm chợ”, Phòng Cảnh sát giao thông đã quán triệt tổ trưởng 22 chốt trực tại các cửa ngõ Thủ đô, khi người dân ở tỉnh ngoài vào khu vực thành phố Hà Nội. Theo đó, để giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện ngoài khai báo y tế bằng giấy có thể khai báo qua ứng dụng Bluezone, đồng thời để cán bộ y tế đo thân nhiệt và lấy thông tin. Đây là biện pháp linh hoạt, phù hợp tránh mất thời gian và ùn ứ phương tiện của lực lượng chức năng.

Trên những cung đường, những người lính vẫn âm thầm làm nhiệm vụ với mục tiêu đảm bảo vững chắc lá chắn thép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, giữ bình yên cho Thủ đô.

Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp