05:20 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1182

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 1164


Hôm nayHôm nay : 55287

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2996566

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55150455

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Nóng bỏng cuộc chiến với tội phạm ma túy ở biên giới Nghệ An

Thứ năm - 14/01/2021 03:33


Chặn chuyến hàng “khủng” ngày cuối năm

Đầu tháng 12-2020, nguồn tin trinh sát báo về cho biết, phát hiện một đường dây ma túy xuyên quốc gia, do các đối tượng là người Mông từ tỉnh Điện Biên thực hiện.

Để việc giao dịch ma túy thuận tiện, nhóm này thường chọn, kết thân với một số đối tượng cộm cán là người dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An giáp biên giới Việt - Lào nhằm tiếp cận nguồn hàng dễ dàng. Thậm chí, để tạo niềm tin, bọn chúng sẵn sàng chi số tiền lớn trước nhằm mục đích đặt hàng sớm nhất.

Công an Nghệ An khen thưởng đơn vị nghiệp vụ có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma túy (tháng 1-2021).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án. Cùng với huy động lực lượng bám sát địa bàn, ban chuyên án phân công lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lực lượng Hải quan tỉnh Nghệ An thường xuyên trao đổi, xác minh các thông tin có liên quan đến đường dây này. Trong đó, một mũi trinh sát trực tiếp có mặt tại vùng biên giới Việt - Lào tại huyện Kỳ Sơn, để bám nắm địa bàn và xác minh rõ các đối tượng dân tộc thiểu số thường xuyên qua lại, cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới. Một tổ công tác cũng lên phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên để xác minh thêm nhân thân, lai lịch các đối tượng khả nghi.

Lần theo các mối quan hệ, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng này có nhiều hiệu bất minh về mặt tài chính và rất ít có mặt tại địa phương. Qua khai thác các hồ sơ liên quan thì được biết đây là nhóm đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị các lực lượng chức năng đánh mạnh trên dọc tuyến Tây Bắc, bọn chúng chuyển hướng tìm nguồn hàng tại Lào ở biên giới Nghệ An.

Đối tượng (X) cùng tang vật trong chuyên án 11 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ do Công an TP Vinh triệt xóa.

Nhóm đối tượng chính trong đường dây này gồm: Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), Lỳ A Pó (SN 2000), Mùa A Vừ (SN 1988), đều trú tại bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên có mặt tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An để nhận ma túy từ Lào rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây là Lỳ A Pó.

Đầu tháng 12-2020, nguồn tin từ các trinh sát báo về cho biết nhóm đối tượng chuẩn bị thực hiện một phi vụ lớn với số lượng ma túy “khủng” đang tập kết tại Lào chuẩn bị thẩm lậu vào Nghệ An qua huyện Kỳ Sơn. Để tránh bị phát hiện, 4 ngày trước khi các đối tượng thực hiện giao dịch ma túy, Vừ A Thắng, Giàng A Minh và Lỳ A Pó từ tỉnh Điện Biên chia nhau lần lượt di chuyển rồi hẹn gặp nhau tại Hà Nội để di chuyển bằng xe ô tô vào Nghệ An. Còn Mùa A Vừ thì đi xe khách từ Điện Biên đến huyện Diễn Châu rồi bắt xe lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, trưởng ban chuyên án, trực tiếp có mặt tại địa bàn chỉ đạo công tác phá án. Ngay trong ngày, 6 tổ công tác nhanh chóng lên đường phối hợp với các trinh sát cắm chốt đón lõng.

Ngày 3-12-2020, Vừ A Thắng, Giàng A Minh và Lỳ A Pó đã có mặt tại Nghệ An và di chuyển trên xe ô tô bán tải dọc theo tuyến Quốc lộ 7A lên huyện Kỳ Sơn, lập tức các mũi trinh sát trực tiếp bám theo. Sau khi có mặt tại huyện Kỳ Sơn, bọn chúng lập tức quay ngược xuống huyện Tương Dương hòng đánh lạc hướng Cơ quan công an. Khi có mặt tại huyện Tương Dương, cả nhóm thuê khách sạn nghỉ lại qua đêm rồi ngày hôm sau tiếp tục di chuyển lên Kỳ Sơn để gặp Mùa A Vừ.

Qúa trình di chuyển, các đối tượng cho xe chạy vòng quay tại thị trấn Hòa Bình và một số xã lân cận của huyện Tương Dương. Khi cảm thấy an toàn, cả nhóm tiếp tục di chuyển như kế hoạch ban đầu. Sau khi có mặt tại khách sạn mà Mùa A Vừ đặt phòng trước, nhóm này tiếp tục phân công các thành viên thay phiên nhau lên xe ô tô lượn vòng quanh khu vực bên ngoài. Bọn chúng còn thống nhất, nếu một trong 4 đối tượng phát hiện dấu hiệu khả nghi, lập tức thông báo các đối tượng còn lại dừng việc giao dịch hàng.

Số ma túy lớn nhất trong nhiều năm gần đây được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

4 giờ sáng 8-12, các đối tượng rời khỏi nhà nghỉ Phanh Dần 2 lên chiếc ô tô di chuyển theo hướng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Để không mất dấu vết, một tổ công tác liền bám theo nhưng tuyệt đối giữ khoảng cách không để bị phát hiện. Trên đường di chuyển, các đối tượng liên tục dừng xe nghỉ ở chân đồi núi với mục đích nghe ngóng tình hình.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe quay đầu, lao vun vút trên quốc lộ 7A hướng về xuôi. Nhận định các đối tượng đã nhận “hàng”, tổ công tác nhanh chóng rời vị trí, bám sát đối tượng đồng thời giữ liên lạc với các tổ công tác khác, sẵn sàng nhận lệnh khi nhóm đối tượng này đến vị trí thuận lợi. Đến 5h sáng cùng ngày, khi chiếc xe bán tải đến khu vực rừng săng lẻ thuộc địa phận xã Tam Đình, huyện Tương Dương, ban chuyên án phát lệnh tấn công, bắt giữ các đối tượng. Bị đột kích bất ngờ, các đối tượng chỉ biết cố thủ trong xe, sau đó buộc phải thúc thủ khi trinh sát áp sát, bắn chỉ thiên, đồng thời đập vỡ kính chắn gió hai bên xe để khống chế các đối tượng. Khám xét tại chỗ, ban chuyên án thu giữ 8 bao tải, trong đó có 150 bánh và 126 túi hình hộp được bọc như gói trà. Qua giám định, xác định số tang vật nói trên là ma túy, bao gồm 150 bánh heroin và 126 kg ma túy dạng đá.

Nhận diện thủ đoạn của tội phạm ma túy qua biên giới

Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tại Nghệ An, tội phạm ma túy hoạt động gần như quanh năm, với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, tinh vi, luôn thủ sẵn vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Thực tế, trong thời gian gần đây, công an các đơn vị, địa phương cũng như các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, thu giữ nhiều tang vật với số lượng lớn.

Nhóm đối tượng cùng số lượng lớn ma túy thu giữ được.

Điển hình, khoảng 21 giờ ngày 19-12-2020, tại khu vực đường 46C thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1978), trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, thu giữ tang vật gồm 10 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 4.000 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phượng (SN 1969), cùng trú tại địa chỉ nói trên, thu giữ thêm 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Trước đó, ngày 15-12-2020, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp khám phá 2 chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Minh (SN 1971), trú tại tỉnh Bắc Giang và Trương Văn Hạnh (SN 1987), trú tại huyện Quế Phong; tang vật thu giữ qua gồm 19 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá.

Tiếp đó, ngày 30-12-2020, tại khu vực đường Nguyễn Du, thuộc phường Bến Thủy, TP Vinh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vây bắt thành công đối tượng Khuất Đình Diễn (SN 1982) và Đặng Thị Thu Trang (SN 1984), đều trú tại phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, ban chuyên án thu giữ tang vật 13 kg heroin (tương đương 35 bánh).

Một vụ việc khác đang trong quá trình điều tra, mở rộng với tang vật lên đến hàng trăm bánh heroin là vào rạng sáng ngày 23-12-2020, tại khu công nghiệp Nam Cấm, thông qua tuần tra, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc phát hiện xe tải mang BKS 38C-012.55 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong cất giấu hơn 100 bánh heroin cùng nhiều ma túy dạng đá.

Đối tượng cầm đầu các đường dây, chủ yếu là người Việt Nam móc nối với các đối tượng người Lào hoặc Thái Lan, hình thành nên các mạng lưới, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, chúng thường tập kết ma túy ở khu vực giáp biên. Sau đó, sử dụng người bản địa để vận chuyển qua biên giới để tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. “Hàng” được vận chuyển qua biên giới chủ yếu là heroin, ma túy tổng hợp dạng viên và ma túy đá.

Để đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này hoạt động trong thời điểm này, ngoài việc tăng cường bám địa bàn và cơ sở, Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, đồng thời phối hợp giữa các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai các kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn các nhóm có vũ trang vận chuyển ma túy qua biên giới.
Thiện Thành - Bảo Linh

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp