23:11 EDT Thứ năm, 25/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1692

Máy chủ tìm kiếm : 160

Khách viếng thăm : 1532


Hôm nayHôm nay : 79573

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3548119

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55702008

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Thượng úy Công an 20 lần hiến máu tình nguyện

Chủ nhật - 31/01/2021 20:03


Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng rất phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhiều cá nhân đã tham gia hiến máu hàng chục lần. Số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, qua đó từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ tốt công tác cấp cứu và điều trị.

Bà Trần Thị Hồng Liệt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành cho biết: “Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở huyện ngày càng phát triển sâu rộng, được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân và đã có nhiều cá nhân điển hình trong phong trào hiến máu, trong đó có Thượng úy Đặng Văn Đủ, cán bộ Công an huyện Châu Thành đã tham gia hiến máu 20 lần”.

Thượng úy Đặng Văn Đủ

Thượng úy Đặng Văn Đủ (SN 1991), quê ở xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, là cán bộ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Gia đình anh là gia đình có truyền thống cách mạng, cha từng là xã đội trưởng xã Long Hưng (huyện Mỹ Tú), hiện nay có 3 anh em đều công tác trong lực lượng Công an. Vợ anh là giáo viên đang dạy ở huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Thượng úy Đủ cho biết: "Tôi tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2010, đến hôm nay đã tham gia hiến máu được 20 lần. Ngoài ra, tôi cũng vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện được trên 110 lượt. Tôi nhận thức được hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta, hiến máu không gây hại cho người hiến máu, có thể cứu sống những người cần máu để điều trị. Tôi luôn sẵn sàng tham gia tích cực và vận động người thân bạn bè tham gia hiến máu cứu người trong thời gian tới"

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng bộ Công an về hiến máu cứu người nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện - 7/4/2020”, Thượng úy Đặng Văn Đủ đã tham gia hiến máu đợt 1 năm 2020 tại đơn vị địa phương và đăng ký danh sách để tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020, đồng thời cũng đã tích vận động bạn bè, người thân và đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an nhân dân chung tay vì sức khỏe cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp ra toàn xã hội và cộng đồng.

Tác giả bài viết: Cao Xuân Lương

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp