21:47 EDT Thứ sáu, 19/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1302

Máy chủ tìm kiếm : 23

Khách viếng thăm : 1279


Hôm nayHôm nay : 83332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3056165

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55210054

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG NGÀNH » NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

CAND

Tiếp tục lan tỏa chương trình làm nhà cho hộ nghèo của BCA ở các địa bàn khó khăn

Thứ ba - 12/05/2020 00:05


Sau thành công của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa, cải tạo nhà cho gần 1.200 hộ nghèo, gia đình chính sách ở huyện biên giới cực Tây Tổ quốc Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé và triển khai tại huyện Nậm Pồ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai chương trình này ở các địa bàn khó khăn khác như huyện Nậm Pồ (Điện Biên); huyện Mường Tè (Lai Châu), huyện Vân Hồ (Sơn La)…

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Đúng dịp kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2020), gần 1.200 ngôi nhà nhân ái được xây mới, sửa chữa ở một trong những địa bàn khó khăn bậc nhất cả nước là huyện Mường Nhé đã góp phần lan tỏa, phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo huyện Mường Nhé; triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên do Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 7-5, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh rằng, đây là sự kiện rất có ý nghĩa với người nghèo, nhất là người nghèo ở miền núi, ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đó, từ cuối năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Mường Nhé. Thực hiện chủ trương đúng đắn, hợp “lòng dân, ý Đảng” này, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; tham mưu cho Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 4/10/2019 về chủ trương hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo ở Mường Nhé với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

CBCS Công an tỉnh Điện Biên xây nhà cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.

Công an tỉnh Điện Biên - đơn vị Thường trực cũng đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, nhất là giai đoạn nước rút trước ngày 7/5, đã huy động hàng trăm CBCS và hơn 260 sinh viên thực tập từ Học viện An ninh nhân dân khắc phục mọi khó khăn “vượt nắng thắng mưa”, huy động lực lượng, phương tiện, xây nhà, sửa nhà cho 112 hộ nghèo theo chỉ tiêu được giao; ngoài ra, còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, các sở, ngành, đơn vị được giao xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo ở 11 xã của huyện Mường Nhé.

Ngay sau khi có chủ trương nêu trên của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, một số ngân hàng thương mại… đến thăm, làm việc, trực tiếp kiểm tra thực tế việc thực hiện hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kêu gọi, vận động xã hội hóa để thực hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, từng bước giúp đồng bào ổn định cuộc sống “an cư lạc nghiệp”, góp phần xây dựng Mường Nhé thành "điểm sáng" cả về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, trở thành "phên dậu", "thành trì" bảo vệ vững chắc biên cương, chủ quyền biên giới quốc gia khu vực phía Tây Bắc Tổ quốc.

Theo đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, “làm cho Mường Nhé sáng lên” cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc để việc hỗ trợ làm nhà thực sự đạt mục tiêu, ý nghĩa chính trị đề ra…

Trong đó, chỉ đạo UBND tỉnh ra quyết định phân công cho 36 cơ quan, đơn vị (24 sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; UBND huyện và UBND 11 xã thuộc huyện Mường Nhé) trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nhà cho gần 1.200 hộ nghèo. Nhân dân tại các địa bàn được hỗ trợ đã rất vui mừng, phấn khởi, tích cực tham gia vào việc thi công và chủ động đổi công vận chuyển nguyên, vật liệu để việc làm nhà…

CBCS Công an huyện Mường Nhé và học viên Học viện An ninh nhân dân giúp dân làm nhà.

Để góp phần quan trọng vào thành công nêu trên, khắc phục khó khăn về thời tiết, giao thông đi lại, các cơ quan, đơn vị được giao đã tổ chức 122 buổi họp dân với hơn 6.200 lượt người tham dự; cấp phát gần 1.200 tờ rơi để tuyên truyền cho nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên về xóa đói giảm nghèo, trong đó việc triển khai hỗ trợ làm nhà cho người nghèo là để nhân dân ổn định cuộc sống, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đồng thời, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, đây là một hình thức hỗ trợ từ nguồn vốn xã hội hóa để làm nhà cho hộ nghèo hiện chưa có, hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ theo phương châm "Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân làm nhà", "Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà"...

Được biết, những năm qua, Điện Biên - địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội quan tâm, đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo… Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Điện Biên vẫn là một trong những tỉnh nghèo trong cả nước.

Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 42,82%; trong đó 6 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 50%. Đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn…

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm rất trăn trở khi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân hiện đang sống trong các căn nhà tạm bằng tranh tre, vách nứa, dột nát, cuộc sống tạm bợ hết sức khó khăn, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm nhà để ổn định cuộc sống…

Người đứng đầu ngành Công an bày tỏ mong muốn, các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp ở Trung ương và địa phương tiếp tục chung tay ủng hộ về vật chất và tinh thần để lực lượng CAND cùng với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, giải pháp giảm nghèo bền vững tại các địa phương trên cả nước nói chung và xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, xây dựng trường học trên địa bàn các huyện của tỉnh Điện Biên nói riêng…

Cũng theo lời Bộ trưởng Tô Lâm, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình ở huyện Mường Nhé, Bộ Công an sẽ tổng hợp lại báo cáo Chính phủ để có những chương trình cụ thể. Bộ Công an sẽ cùng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số cơ quan đánh giá một cách toàn diện hơn về chương trình, từ đó kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để cùng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương còn lại…

Tin tưởng rằng, từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự ủng hộ của nhân dân ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt là sự ủng hộ vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, đơn vị… và với niềm vinh dự, quyết tâm, trách nhiệm cao của lực lượng CAND, chủ trương hỗ trợ làm nhà mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo và các gia đình chính sách sẽ thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa hiệu quả ở nhiều địa phương còn khó khăn trên cả nước.

Qua đó, góp phần giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo bền vững, để đồng bào các dân tộc bám đất, bám bản, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thêm tin yêu lực lượng CAND - những người luôn gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Tác giả bài viết: Anh Hiếu

Nguồn tin: cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp