10:45 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5894

Máy chủ tìm kiếm : 132

Khách viếng thăm : 5762


Hôm nayHôm nay : 111977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3136588

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55290477

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG TỈNH

CAND

Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ tư - 08/09/2021 03:29
   Trong những năm qua, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên cơ bản được bảo đảm; chính trị, xã hội được giữ vững ổn định; song vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực, nổi lên là: các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề về dân chủ tôn giáo, dân tộc thường sử dụng mạng Internet, mạng xã hội như Youtube, facebook để tuyên truyền, kích động tư tưởng "ly khai, tự trị", nhằm chống Đảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở; hoạt động tuyên truyền các tà đạo "Giê Sùa", "Bà Cô Dợ", tổ chức "Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ" và Pháp luân công diễn ra, tác động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh quốc gia. Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy; xu hướng mua bán, vận chuyển số lượng lớn gia tăng; tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra, phần lớn do người nghiện ma túy gây ra; xảy ra một số vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân, bột phát, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, số người nghiện các chất ma túy còn nhiều là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.
        Trước tình hình trên, để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và phát huy vai trò Người cao tuổi trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh ban hành Chương trình phối hợp về "Phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016 - 2021". Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 5 năm qua, lực lượng Công an đã phối hợp với Hội Người cao tuổi các cấp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác bảo vệ môi trường và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 4.500 lượt người tham gia; cấp phát một nghìn tờ rơi, 4 băng hình, hơn một nghìn quyển tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm… Phối hợp tham mưu, hướng dẫn và hòa giải thành công hơn 3 nghìn vụ việc, mâu thuẫn ở cơ sở; kịp thời giải quyết 26 đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển 17 đơn cho cấp có thẩm quyền giải quyết không để tồn đọng, kéo dài. Vận động 373 người đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện, 227 người cai nghiện tại gia đình; cảm hóa, giúp đỡ trên 300 người lầm lỗi, tù tha về, đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Hướng dẫn, xây dựng, nhân rộng và duy trì 36 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm của hội viên Hội Người cao tuổi; 219 tổ an ninh tự quản của Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố…
        Phối hợp tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân". Tổ chức 566 cuộc họp với hơn 31 nghìn người tham gia, ghi nhận hơn 5 nghìn ý kiến đóng góp; trong đó có 250 ý kiến của Người cao tuổi các cấp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp Người chiến sĩ Công an nhân dân. Vận động hội viên Hội Người cao tuổi các cấp tích cực tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Hội Người cao tuổi các cấp đã cung cấp cho lực lượng Công an và lực lượng chức năng có liên quan gần 2.000 tin có giá trị về an ninh, trật tự.
 
Description: IMG_0543
Đồng chí Lê Thành  Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát huy vai trò Người cao tuổi, giai đoạn 2016 - 2021
 
        Để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thời gian tới Công an tỉnh và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, người thân và gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội; tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên phổ biến tình hình an ninh, trật tự, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; nâng cao cảnh giác cho hội viên các cấp, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi và cung cấp cho lực lượng Công an các tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm; củng cố và phát triển lực lượng nòng cốt ở cơ sở, chú trọng công tác tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự; lồng ghép việc thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" của Hội người cao tuổi với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…
 
Description: IMG_0470
Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội và công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021
 
 
Với những kết quả đã đạt, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 21 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát huy vai trò Người cao tuổi và phối hợp phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016 - 2021./.
       

Tác giả bài viết: Xuân Sang - Anh Thư

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp