04:19 EDT Thứ bảy, 20/04/2024

Menu

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1516

Máy chủ tìm kiếm : 34

Khách viếng thăm : 1482


Hôm nayHôm nay : 56338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3080949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 55234838

Trang nhất » TIN TỨC » TIN TRONG TỈNH

CAND

Sức mạnh từ thế trận lòng dân

Thứ hai - 29/05/2023 23:00
Hơn 42.000 lượt người tham gia 720 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; gần 7.000 ý kiến thông báo, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự và tham gia xây dựng lực lượng Công an Điện Biên, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định là những số liệu minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của thế trận lòng dân thông qua sự nhiệt tình, tích cực của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, thực hiện Chương trình phối hợp số 09 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời chỉ đạo các tổ chức thành viên cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hôi, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
 

Lực lượng Công an tuyên truyền nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số không tin, không nghe theo các luận điệu của các loại tà đạo
       
        Với gần 50 hộ, gần 300 khẩu, các thành viên trong dòng họ Giàng ở xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa đã thống nhất xây dựng bản nội quy của dòng họ trong đó quy định rõ những việc được và không được làm như vận động xoá bỏ các hủ tục, mê tín dị đoan; không di cư tự do; không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cam kết không tái trồng cây thuốc phiện, không mua bán vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma tuý, con cháu không vi phạm pháp luật. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích, động viên, khen thưởng đối với các hộ gia đình tiêu biểu trong lao động sản xuất, các hộ có con cháu học giỏi. Đây là một trong những mô hình “dòng họ bình yên” rất thành công mà lực lượng công an, mặt trận tổ quốc cơ sở đã dày công xây dựng và trở thành thương hiệu trên cao nguyên đá Tủa Chùa.
Với gần 53% dân số theo tôn giáo, trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang triệt để lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, "tôn giáo" tại địa bàn huyện Nậm Pồ để tiến hành các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi gây tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Lực lượng Công an đã tích cực tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ huyện, xã xây dựng mô hình điểm "Điểm nhóm tôn giáo tự quản về an ninh, trật tự", với 14 Tổ tự quản tại các xã gồm 98 thành viên. Đến thời điểm hiện tại 14 điểm nhóm tôn giáo có mô hình " Tổ tự quản về ANTT" không có người dân nào còn tin, nghe theo các luận điệu tuyên truyền, lôi kéo theo tà đạo; số đối tượng liên quan đến hoạt động tuyên truyền lập "Nhà nước riêng" thường xuyên được cảm hóa, giáo dục và cam kết chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở huyện Nậm Pồ hay mô hình dòng họ bình yên tại huyện Tủa Chùa cùng nhiều mô hình bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Điện Biên là những nhân tố điển hình, quan trọng, góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm ANCT  - TTATXH tại địa bàn.

Các hộ nông dân là đồng bào tập chung chăn nuôi gia súc ở huyện Tủa Chùa
Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” luôn được Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với MTTQ cấp cơ sở tổ chức triển khai đến từng địa bàn tổ dân cư, gắn với việc thực hiện các phong trào khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật GTĐB, Luật phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, Luật PCCC… Đồng thời tuyên tăng cường tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động “Diễn biến hòa bình”,  “Bạo loạn lật đổ” nhất là đấu tranh, ngăn chặn tà đạo "Giê Sùa", "Hội thánh của Đức Chúa trời", đưa các đối tượng tham gia hoạt động tuyên truyền thành lập "Nhà nước riêng", tuyên truyền đạo trái phép ra kiểm điểm trước dân; vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia quản lý, giáo dục đối tượng ở cơ sở, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng... Tăng cường công tác phát huy vai trò của người có uy tín, Trưởng bản, Trưởng dòng họ; hằng năm Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu, tổ chức gặp mặt, biểu dương và đưa người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố.
 

Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến dân dân tại huyện Nậm Pồ
 
Các lực lượng thực hiện chương trình phối hợp đã tổ chức triển khai việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến 100% xã, phường, thị trấn, thôn, phố, bản và cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Tổ chức cho nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự. Xây dựng triển khai nhiều kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội; hướng dẫn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc biệt, đã chú trọng việc triển khai xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng mới 15 mô hình, nhân rộng 30 mô hình; tiếp tục củng cố duy trì có hiệu quả 4.373 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 44 loại mô hình. Nhiều mô hình mới được xây dựng, phổ biến rộng rãi, nhiều cách làm mới có hiệu quả phong phú về nội dung, hình thức và phương pháp, thể hiện tính xã hội hóa cao, hoạt động nền nếp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia. Lực lượng Công an đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tranh chấp, khiếu kiện, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc ngay tại cơ sở, không để phát sinh, hình thành "điểm nóng".
 

Ra mắt mô hình tự quản về ANTT tại cơ quan doanh nghiệp
 
Lực lượng Công an các cấp phối hợp tổ chức quyên góp, xây dựng 15 nhà tình nghĩa, 05 điểm trường, 01 nhà bán trú, 02 công trình lớp học, 01 điểm vui chơi cho trẻ em, 01 thư viện, 01 bếp ăn, xây mới 01 nhà dân, sửa chữa 08 nhà dân với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng; trao tặng hơn 6.000 suất quà, con giống, cây trồng, 21 máy tính, 250 suất học bổng, hơn 5 tấn gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho Trung tâm bảo sợ xã hội tỉnh, Làng trẻ SOS, nhân dân và học sinh nghèo trên toàn tỉnh trị giá hơn 7 tỷ đồng; ủng hộ 1.709 suất quà cho lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch, quần chúng nhân dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 (bao gồm các nhu yếu phẩm, vật tư y tế) tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ 144 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 2800 hộ nghèo thuộc các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông và 01 trường bán trú cho học sinh tại xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông. Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp vận chuyển vật liệu, tham gia thi công, giám sát chất lượng… và bàn giao nhà cho các hộ theo đúng thời gian, lộ trình với mục tiêu để người dân có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kết hợp với các nguồn đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua Quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận 196 tỷ đồng, làm 4.522 nhà Đại đoàn kết, tặng 6.900 suất quà Tết cho người nghèo, hỗ trợ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn. Hội Cựu chiến binh hỗ trợ làm mới, sửa chữa 06 nhà tĩnh nghĩa với tổng trị giá 240 triệu đồng, phối hợp tài trợ thiết bị và lắp đèn năng lượng mặt trời tại 02 điểm trường Mầm non trị giá 400 triệu đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên phối hợp tặng hơn 800 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gàn 500 triệu đồng. Hội Nông dân phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội, tín chấp cho trên 22.000 lượt hộ nông dân vay với số tiền gần 750 tỷ đồng… Hội Phụ nữ hỗ trợ sinh kế cho 62 phụ nữ sống chung và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và duy trì Quỹ quay vòng vốn vay cho phụ nữ bị nhiễm HIV với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
 

Lực lượng Công an phối hợp với tổ dân phố cho nhân dân ký cam kết
 không vi phạm pháp luật
 
Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Điện Biên đã chú trọng công tác tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. 10 năm qua, đã phối hợp tổ chức 720 hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân" với trên 42.000 lượt người tham gia và có 6.719 ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an và thông báo, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự cho lực lượng Công an. Duy trì, thực hiện tốt phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; qua đó, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an chuyển biến tích cực, chủ động trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà cho Nhân dân.
Với những sự đóng góp tích cực, to lớn đó, 10 năm, Bộ Công an đã tặng 18 cờ thi đua xuất sắc, 158 bằng khen, 878 Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổquốc”; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 06 cờ, 183 bằng khen; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1.107 tập thể và 2.297 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên và MTTQ các cấp đã thường xuyên phối hợp đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đáng tự hào đã đạt được, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng, sức mạnh từ thế trận lòng dân sẽ góp phần to lớn trong việc tạo lập môi trường ổn định về ANQG, TTATXH, góp phần phát triển KTXH của địa phương.

 

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tổng quan về Điện Biên Thành phố Điện Biên Phủ. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI 1. Diện tích tỉnh Điện Biên:  Diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . 2. Vị trí địa lý Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có tọa độ địa lý 20o54’ – 22o33’ vĩ độ...

WEBSITE LIÊN KẾT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp nhận phản ánh
vi phạm quy định về pccc
Công khai  kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Bộ Thủ Tục Hành Chính
TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015
ĐĂNG KÝ - QL CƯ TRÚ
GAMES
thủ tục khắc dấu
HƯỚNG DẪN XNC
bien so xe
van ban qppl
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
hom thu
chuyên mục hỏi đáp