Cần giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết chợ tự phát trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ

Cần giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết chợ tự phát trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Thời gian qua thực trạng chợ tự phát tại một số điểm trên địa bàn thành phố còn nhiều phức tạp, gây bức xúc cho người dân, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết, thậm chí là xử lý mạnh những trường hợp cố tình vi phạm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp diễn. Cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề này.
Thời gian qua thực trạng chợ tự phát tại một số điểm trên địa bàn thành phố còn nhiều phức tạp, gây bức xúc cho người dân, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết, thậm chí là xử lý mạnh những trường hợp cố tình vi phạm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tiếp diễn. Cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cần có giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết vấn đề này.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều điểm chợ tự phát nằm rải rác ở một số tuyến phố cũng như một số phường. Các chợ tự phát này được hình thành do một số người lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, tổ chức họp chợ. Vào giờ tan tầm buổi trưa hoặc buổi chiều, không khó để chứng kiến cảnh xôn xao, chen lấn, bày bán hàng hóa tràn lan tại các điểm chợ tự phát. Tình trạng này gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhất là người tham gia giao thông, bởi lẽ, khi các chợ tự phát mọc lên không những gây ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường. Điển hình như khu chợ tự phát nằm trên đoạn đường thuộc khu vực phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, chỉ một đoạn đường chưa đầy 1km mà có đến hàng chục người dân bày bán rau, củ, quả, trái cây, thịt, cá.. Chợ tự phát mọc lên không theo quy hoạch, việc mua bán tràn lan tại các điểm chợ tự phát không chỉ ảnh hưởng đến TTATGT mà còn tác động trực tiếp đến việc kinh doanh của các tiểu thương ở các chợ trong diện quy hoạch. Thiết nghĩ nếu cấp ủy chính quyền địa phương và các ngành chức năng có cách làm khoa học với những giải pháp đồng bộ, xuyên suốt, tin rằng, việc giải tỏa, di dời các điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường sẽ không còn là vấn đề quá khó./.
 

Điểm chợ tự phát tại khu vực phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn