Cảnh báo nguy hiểm việc “độ” xe mô tô

Cảnh báo nguy hiểm việc “độ” xe mô tô
Đội cảnh sát GTTT, CĐ Công an TP Điện Biên Phủ đã xác minh, làm rõ và triệu tập anh Vũ Đức Lãm - Chủ tiệm sửa chữa xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp có hành vi “độ” xe mô tô về trụ sở để làm việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát GTTT và CĐ Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện, điều tra làm rõ danh tính một số nhóm đối tượng thường xuyên có hành vi tụ tập, sử dụng xe moto để thực hiện hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô … gây mất ANTT vào đêm khuya tại các đoạn đường vắng như khu vực sân bay (QL 12), đường Võ Nguyên Giáp (QL 279). Điều đáng nói là trong số các xe mô tô vi phạm, có nhiều xe đã được chủ sở hữu là thanh niên, học sinh “độ” lại như lắp đèn led, thay đổi màu sơn, tăng công suất động cơ lên cao hơn…
Đội cảnh sát GTTT, CĐ Công an TP Điện Biên Phủ đã xác minh, làm rõ và triệu tập anh Vũ Đức Lãm - Chủ tiệm sửa chữa xe máy trên đường Võ Nguyên Giáp có hành vi “độ” xe mô tô về trụ sở để làm việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát GTTT và CĐ Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện, điều tra làm rõ danh tính một số nhóm đối tượng thường xuyên có hành vi tụ tập, sử dụng xe moto để thực hiện hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô … gây mất ANTT vào đêm khuya tại các đoạn đường vắng như khu vực sân bay (QL 12), đường Võ Nguyên Giáp (QL 279). Điều đáng nói là trong số các xe mô tô vi phạm, có nhiều xe đã được chủ sở hữu là thanh niên, học sinh “độ” lại như lắp đèn led, thay đổi màu sơn, tăng công suất động cơ lên cao hơn…
 

Các thanh niên có hành vi tụ tập, sử dụng xe moto phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô tại cơ quan công an
 
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận: để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng thường dùng biển số xe giả hoặc che biển để tránh bị phát hiện.
Qua công tác nắm tình hình và bằng nguồn tin của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an TP Điện Biên Phủ đã kiểm tra cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Vũ Đức Lãm (SN 1985), trú tại Đường Võ Nguyên Giáp, thuộc tổ 20 phường Him Lam. Tại thời điểm kiểm tra, trên giá sửa chữa đang có xe mô tô chờ “độ”, với biển số được che lại; nhiều thanh, thiếu niên đang tụ tập để làm mới chiếc xe của mình. Kiểm tra hành chính chủ cửa hàng không có giấy phép kinh doanh và nhiều loại hàng hóa, phụ tùng như lốp xe, giảm sóc xe không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.
 

Kiểm tra xe mô tô tại cửa hàng xe của Vũ Đức Lãm
Việc thay đổi thiết kế, tăng công xuất động cơ so với nguyên bản của nhà sản xuất là trái quy định của pháp luật, là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Đề nghị các cá nhân, cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn không thực hiện các hành vi trên, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn