Hành trình chặt đứt đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, thu 115 bánh (40,2kg) heroin.

Hành trình chặt đứt đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia, thu 115 bánh (40,2kg) heroin.
4 đối tượng bị bắt, 115 bánh (40,2kg) heroin bị thu giữ - đó là những thông tin ban đầu về việc triệt phá thành công chuyên án mang bí số 422-S của Công an tỉnh Điện Biên. Để chặn đứng hành vi của các đối tượng phạm tội, ngăn không cho số ma túy này thẩm lậu vào địa bàn, các lực lượng chức năng đã phải trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt.
 

Các đối tượng cùng tang vật 115 bánh heroin

 

4 đối tượng bị bắt, 115 bánh (40,2kg) heroin bị thu giữ - đó là những thông tin ban đầu về việc triệt phá thành công chuyên án mang bí số 422-S của Công an tỉnh Điện Biên. Để chặn đứng hành vi của các đối tượng phạm tội, ngăn không cho số ma túy này thẩm lậu vào địa bàn, các lực lượng chức năng đã phải trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt.

Lần theo dấu vết tội phạm

Trung tuần tháng 3 năm 2022, qua công tác nắm tình hình và tin báo từ quần chúng nhân dân, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một nhóm đối tượng cư trú tại xã Núa Ngam thuộc huyện Điện Biên có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán heroin. Đây là nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại vô cùng xảo quyệt, các đối tượng có hành trình di chuyển rất phức tạp, thường xuyên không có mặt ở địa phương hoặc nếu có ở địa phương thì cũng không ở nhà mà di chuyển rất nhiều nơi. Tuổi đời còn trẻ, không có công ăn việc làm ổn định nhưng bọn chúng luôn thể hiện là người có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Lào. Bên cạnh đó, bọn chúng có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộm cán đã từng vào tù ra tội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình xác minh, làm rõ hành tung bí ẩn của các đối tượng đã dần hé lộ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực “tam giác vàng”, móc nối đưa sang Việt Nam qua đường mòn từ Lào về khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, từ đó sẽ tiếp tục vận chuyển đi các địa phương khác và sang nước thứ 3 để tiêu thụ.

Đường dây gồm 4 đối tượng do Giàng A Só - 20 tuổi, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cầm đầu cùng 03 đối tượng khác trên địa bàn tổ chức thành một đường dây khép kín, phân công cụ thể người lẩn sang bên kia biên giới bằng đường mòn men theo sườn đồi từ Điện Biên qua bản Huổi Ven, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luongphra Bang (CHDCND Lào), sau đó đi sâu vào nội địa các tỉnh của Lào lấy “hàng” và đưa về Việt Nam. Các đối tượng còn lại trong đường dây có trách nhiệm cảnh giới, lên sơ đồ tuyến vận chuyển và móc nối, đồng thời liên hệ trực tiếp với với đối tượng mua ma túy ở địa phương khác để thực hiện hành vi phạm tội. Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây ngầm, các lực lượng đã nắm được thông tin quan trọng: Trung tuần tháng 4/2022, các đối tượng sẽ tiến hành vận chuyển một lượng lớn heroin từ huyện Điện Biên về Hà Nội, sau đó ngược lên Lào Cai và mang sang nước thứ 3 để tiêu thụ. Số ma túy này sau khi được vận chuyển về Việt Nam bằng đường rừng sẽ được cất giấu và chia nhỏ thành nhiều phần, giao cho các đối tượng trong đường dây trực tiếp mang đi tiêu thụ khi thời cơ đến.

Ngay lập tức chuyên án 422-S được xác lập với sự tham gia của các lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối An ninh của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Để đấu tranh, triệt phá đường dây này, Ban chuyên án đã quyết định huy động sự tham gia của các hệ lực lượng, trong đó tập trung thực hiện theo phương án là tổ chức bao vây, chốt chặn, đón lõng để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật khi chúng trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Mật phục

Những ngày đầu tháng 4, lẩn trong bóng đêm rừng Tây Bắc, các đối tượng mang theo toàn bộ tang vật của vụ án nhanh chân men theo bìa rừng dọc tuyến biên giới vào địa bàn nội địa thuộc huyện Điện Biên. Là người dân bản địa, thông thạo địa bàn, lại thường xuyên lợi dụng đêm tối để trốn sang bên kia biên giới móc nối, mua “hàng” nên việc xác định được cung đường cũng như thời gian di chuyển của các đối tượng là không hề đơn giản. Sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được chính xác vị trí các đối tượng sẽ tập kết và bắt xe để mang “hàng” đi tiêu thụ. Các phương án vây bắt đã nhanh chóng được triển khai. Một mặt, lập thành nhiều tổ chốt chặn theo cung đường di chuyển của đối tượng; một mặt bố trí lực lượng trinh sát đón lõng, tạo thế gọng kìm, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và trốn thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí các mũi trinh sát liên hoàn theo nhiều hướng, nhiều tuyến và dọc các lối mòn mà các đối tượng có thể đi qua.

Quá trình mật phục, các trinh sát phải hóa trang trong nhiều vai đóng khác nhau, nhiều đêm dài trong rừng không có thời gian chợp mắt, không dám rời mục tiêu, thậm chí là không cả trở mình bởi chỉ một chút sơ suất nhỏ xảy ra thì đối tượng rất có thể sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và tẩu thoát. Điều đó đồng nghĩa với việc, toàn bộ nỗ lực, cố gắng của Ban chuyên án sẽ chỉ còn lại là con số Không.

Hồi 19h00’ ngày 07/4, thông tin từ mũi trinh sát số 1 báo về: Các đối tượng đã xuất hiện cùng với toàn bộ tang vật và đang di chuyển theo hướng từ bản Tin Lan, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên ra thành phố Điện Biên Phủ.

Sau khi cân nhắc mọi yếu tố, kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án quyết định: Cất lưới.

Đánh án

Không nằm ngoài dự đoán, các đối tượng đã không theo lịch trình đã định từ ban đầu mà đột ngột thay đổi phương thức cũng như cung đường di chuyển. Từ Tin Lán, chúng thuê xe taxi ra thành phố Điện Biên Phủ, sau đó quay ngược trở lại bến xe khách Bản Phủ thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Tại đây, chúng tiến hành bàn bạc, thống nhất lại kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội: Mua balo cá nhân mới, sau đó chia nhỏ số ma túy mang theo cho vào 04 balo, giao cho từng đối tượng và cùng nhau đón xe khách vận chuyển về Hà Nội.


Số heroin được các đối tượng cất giấu trong ba lô bị lực lương Công an thu giữ tại hiện trường

Để bảo đảm phương án đánh bắt các đối tượng được an toàn tuyệt đối, bắt giữ toàn bộ các đối tượng và tang vật. Ban chuyên án đã quyết định chọn điểm phá án tại điểm đón, trả khách cố định tại thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Với hơn 100 CBCS thuộc các lực lượng được Ban chuyên án rải dọc theo tuyến Quốc lộ 279, các tổ công tác đã lần lượt cung cấp những thông tin liên hoàn về di biến động của các đối tượng.

Hồi 21h15’ cùng ngày, tại km 01 + 700 QL 279 thuộc địa phận thị trấn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, khi xe oto khách chở các đối tượng vừa dừng để đón khách, theo sự phân công của Ban chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác số 1 theo Kế hoạch 1266 của Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận và áp sát mục tiêu, bắt giữ thành công 04 đối tượng cùng toàn bộ tang vật của vụ án bao gồm 115 bánh (40,2kg) heroin, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng bị bắt giữ cùng có HKTT tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ (SN 1996), Ly A Khá (SN 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só - cùng sinh năm 2002.

Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ công an tại Hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh, bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục CSĐTTP về MT Bộ Công an chúc mừng CBCS trực tiếp tham gia phá chuyên án

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chúc mừng các lực lượng tham gia phá chuyên án

 

Chuyên án 422-S thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng phòng, chống tội phạm ma với quyết tâm đẩy lùi ma túy thẩm lậu vào địa bàn, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

                                                                   

                                                         

Tác giả bài viết: Hương Giang, Thành Trung

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn