Phá thành công chuyên án 422S, bắt 4 đối tượng, thu 115 bánh heroin

Phá thành công chuyên án 422S, bắt 4 đối tượng, thu 115 bánh heroin
Sau một thời gian mật phục, kết hợp cùng nhiều phương án xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ công an, phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối ANND Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp, bắt giữ 04 đối tượng, phá thành công chuyên án 422-S, bắt quả tang 4 đối tượng tại km 01 + 700 QL 279 thuộc địa phận thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.
Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia mang bí số 422-S, bắt 4 đối tượng, thu giữ 115 bánh (40,2kg) heroin.

Các đối tượng cùng tang vật 115 bánh heroin
 
Sau một thời gian mật phục, kết hợp cùng nhiều phương án xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ công an, phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối ANND Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp, bắt giữ 04 đối tượng, phá thành công chuyên án 422-S, bắt quả tang 4 đối tượng tại km 01 + 700 QL 279 thuộc địa phận thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.
4 đối tượng bị bắt giữ cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ (SN 1996), Ly A Khá (SN 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só - cùng SN 2002. Tại hiện trường bắt giữ, 04 đối tượng đang mang theo 4 ba lô, bên trong chứa 115 bánh heroin cùng 5 điện thoại và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Số ma túy này được các đối tượng mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại Lào Cai.
Chuyên án 422-S thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, ngăn chặn, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.
                                                                         

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn