Ban Giám đốc Công an tỉnh thăm chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ban Giám đốc Công an tỉnh thăm chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Ngày 02/5, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Binh nhất Lường Văn Linh, chiến sỹ tổ công tác 1266 bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Trước đó, vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 30/4, tổ công tác 1266 Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ TTKS tại khu vực Km 16+300 - QL279 thuộc địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng đã dừng xe mô tô BKS 27X1-001.40 do Chang A So (SN 2003), trú tại bản Huổi Lực, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa điều khiển để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga và lao thẳng xe vào tổ công tác khiến đồng chí Lường Văn Linh văng ra xa và bị thương nặng. Ngay lập tức, tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ Chang A So, bàn giao cho Công an huyện Mường Ảng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 02/5, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Binh nhất Lường Văn Linh, chiến sỹ tổ công tác 1266 bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Binh nhất Lường Văn Linh, chiến sỹ tổ công tác 1266 bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
 
Trước đó, vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 30/4, tổ công tác 1266 Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ TTKS tại khu vực Km 16+300 - QL279 thuộc địa phận xã Búng Lao, huyện Mường Ảng đã dừng xe mô tô BKS 27X1-001.40 do Chang A So (SN 2003), trú tại bản Huổi Lực, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa điều khiển để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tăng ga và lao thẳng xe vào tổ công tác khiến đồng chí Lường Văn Linh văng ra xa và bị thương nặng. Ngay lập tức, tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ Chang A So, bàn giao cho Công an huyện Mường Ảng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ của chiến sỹ Lường Văn Linh, động viên đồng chí yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn