Bắt một đối tượng môi giới mại dâm

Bắt một đối tượng môi giới mại dâm
​Lợi dụng nhà có quán kinh doanh café nằm tại một nơi khá kín đáo và đông khách, nên khi ai có nhu cầu tìm “người để vui vẻ” thì lập tức Lưu Văn Tuấn sẽ điều nhân viên của quán mình đi phục vụ. Thời gian qua, Công an TP Điện Biên Phủ phát hiện trên có một số đối tượng trên địa bàn đang có dấu hiệu hoạt động mại dâm. Sau khi nắm tình hình, công an TP Điện Biên Phủ đã chỉ đạo CBCS triển khai các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá ổ mại dâm này.
Lợi dụng nhà có quán kinh doanh café nằm tại một nơi khá kín đáo và đông khách, nên khi ai có nhu cầu tìm “người để vui vẻ” thì lập tức Lưu Văn Tuấn sẽ điều nhân viên của quán mình đi phục vụ.

Đối tượng Lưu Văn Tuấn tại cơ quan chức năng.
 
Thời gian qua, Công an TP Điện Biên Phủ phát hiện trên có một số đối tượng trên địa bàn đang có dấu hiệu hoạt động mại dâm. Sau khi nắm tình hình, công an TP Điện Biên Phủ đã chỉ đạo CBCS triển khai các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá ổ mại dâm này.
Thượng úy Vi Quốc Bình - Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP. Điện Biên cho biết:
“Lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá tụ điểm trên. Qua xác minh đối tượng cầm đầu có một tiền án về tội cướp tài sản, nên có nhiều phương thức thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, như là thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm, sử dụng các hoạt động kinh doanh cafe để hoạt động ngoại dâm trá hình”.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Điện Biên Phủ thấy nổi lên điểm nghi vấn là quán cafe tại khu vực tổ 6, P. Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, do Lưu Văn Tuấn (SN 1974), HKTT tổ 9, P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, làm chủ. Được biết, Lưu Văn Tuấn mở quán cafe này được một thời gian và tuyển 5 đến 6 nhân viên nữ thường xuyên làm việc. Tuy nhiên, do tình hình dịch, bệnh covid-19 nên lượng khách đến quán ít, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn và việc Tuấn mở quán cafe thực chất chỉ làm bình phong cho hoạt động môi giới mại dâm của mình. Mỗi khi khách có nhu cầu, Tuấn điều nhân viên của mình đi phục vụ. Địa điểm nhà nghỉ hay khách sạn do khách chọn hoặc nhân viên tự sắp xếp. Khoảng 01 giờ 45 phút ngày 12/02, công an TP Điện Biên Phủ đã triển khai lực lượng và phát hiện L.T.C (SN 2000) và L.T.T. (SN 1999), cùng trú tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng đang có hành bán dâm ở phòng 202 và 203 của của Nhà nghỉ H.A thuộc tổ 6, P. Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ.
Qua lời khai của C. và T cùng các tài liệu thu thập được, Công an TP Điện Biên Phủ đã bắt giữ Lưu Văn Tuấn về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, mỗi lần khách có nhu cầu gặp Tuấn và thỏa thuận giá cả là 300.000 đồng/lượt, sau đó các cô gái phải chia cho Tuấn 150.000/lượt gọi là phí môi giới.
Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn