CATP Điện Biên Phủ phát hiện, thu giữ 20 bình chứa khí cười

CATP Điện Biên Phủ phát hiện, thu giữ 20 bình chứa khí cười
​Ngày 22/6, tại tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện, thu giữ 20 bình khí N2O trọng lượng 100kg và 1.000 quả bóng chưa qua sử dụng. Hồi 8 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện Trần Tuấn Anh, sinh năm 2000, tạm trú tại tổ dân phố 7, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đang có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật thu giữ 20 bình khí N2O (khí cười) có tổng trọng lượng 100kg và 1.000 quả bóng (dạng bóng bay, còn gọi là bóng cười) chưa qua sử dụng. Tại cơ quan Công an Phạm Tuấn Anh khai nhận là nhân viên quán Bar Sum, số hàng trên nhập về để bán kiếm lời. Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Ngày 22/6, tại tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện, thu giữ 20 bình khí N2O trọng lượng 100kg và 1.000 quả bóng chưa qua sử dụng.
 

Công an thành phố Điện Biên Phủ phát hiện, thu giữ 20 bình khí N2O trọng lượng 100kg và 1.000 quả bóng chưa qua sử dụng
 
Hồi 8 giờ cùng ngày, tổ công tác Công an thành phố Điện Biên Phủ đã phát hiện Trần Tuấn Anh, sinh năm 2000, tạm trú tại tổ dân phố 7, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đang có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật thu giữ 20 bình khí N2O (khí cười) có tổng trọng lượng 100kg và 1.000 quả bóng (dạng bóng bay, còn gọi là bóng cười) chưa qua sử dụng. Tại cơ quan Công an Phạm Tuấn Anh khai nhận là nhân viên quán Bar Sum, số hàng trên nhập về để bán kiếm lời. Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn