Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động ra nước ngoài

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động ra nước ngoài
Với mong muốn sang nước ngoài làm việc kiếm được nhiều tiền để “đổi đời” cho mình và gia đình, nhiều người dân tại tỉnh Điện Biên đã tin theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn sẽ có một công việc như mong muốn của các đường dây môi giới, cò mồi xuất khẩu lao động để rồi bị mắc kẹt ở Lào, bị ép buộc làm việc cho các trung tâm lừa đảo tại Đặc khu kinh tế tại Lào.
Với mong muốn sang nước ngoài làm việc kiếm được nhiều tiền để “đổi đời” cho mình và gia đình, nhiều người dân tại tỉnh Điện Biên đã tin theo những lời dụ dỗ, hứa hẹn sẽ có một công việc như mong muốn của các đường dây môi giới, cò mồi xuất khẩu lao động để rồi bị mắc kẹt ở Lào, bị ép buộc làm việc cho các trung tâm lừa đảo tại Đặc khu kinh tế tại Lào.

Thàn Seo Sìn là nạn nhân vừa được các lực lượng thuộc Công an huyện Mường Chà giải cứu từ Đặc khu kinh tế tam giác vàng của Lào trở về
 
Thàn Seo Sìn là nạn nhân vừa được các lực lượng thuộc Công an huyện Mường Chà giải cứu từ Đặc khu kinh tế tam giác vàng của Lào trở về. Anh chia sẻ: Cũng giống như nhiều nạn nhân khác, trước khi bị lừa đưa sang làm việc tại Đặc khu kinh tế thì các nạn nhân được hứa hẹn một công việc nhẹ với mức lương 1000USD/tháng ở Thái Lan.
Thực tế, ngay sau khi sang đến nơi, các nạn nhân được đưa vào các trung tâm lừa đảo trong Đặc khu kinh tế được điều hành trong các khu chung cư khép kín. Các trung tâm này có các đối tượng trực tiếp đào tạo nhân viên cấp quyền truy cập vào nhiều phần mềm hack khác nhau và phần mềm dịch thuật cải tiến để nhắm mục tiêu trên các trang web hoặc ứng dụng hẹn hò phổ biến và các phương thức dụ dỗ nạn nhân để thuyết phục họ cài đặt ứng dụng, thông qua đó để tiếp cận và lừa đảo họ bằng cách giả danh tính và được các đối tượng cung cấp điện thoại thông minh để  các nạn nhân tìm cách dụ dỗ, tán tỉnh những người phụ nữ giàu có ở các nước để thuyết phục họ đầu tư vào một loại tiền điện tử trên các nền tảng lừa đảo để nhằm chiếm đoạt tiền của họ. Đối với những nạn nhân không chịu làm theo chỉ đạo thì chúng đe doạ, khủng bố tinh thần, thậm chí đánh đập, kích điện…buộc các lao động phải phục tùng, nghe theo…

 
 

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn