Chợ tự phát xâm lấn vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Chợ tự phát xâm lấn vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
Nhiều năm qua, tại khu vực quốc lộ 12, thuộc địa phận Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ xuất hiện một chợ tự phát, việc họp chợ, người mua, người bán tập nập dẫn đến tình trạng xâm lấn vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, dẹp bỏ nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng người dân lại vẫn ngang nhiên họp chợ. Khoảng thời gian từ 16h đến 20h hằng ngày có hàng trăm người dân bày bán hàng hóa các loại trên vỉa hè. Khu chợ tự phát chủ yếu bán các loại hàng nông sản, thực phẩm, lâm sản nên thu hút người dân trong khu vực đến mua. Việc bán hàng của người dân lấn chiếm vỉa hè bán hàng gây khó khan cho người đi bộ, các loại đồ thải của quá trình bán hàng vứt bỏ bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Người mua hàng ngang nhiên đỗ xe ngay lòng đường thậm chí đi ngược chiều không những khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Nhiều năm qua, tại khu vực quốc lộ 12, thuộc địa phận Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ xuất hiện một chợ tự phát, việc họp chợ, người mua, người bán tập nập dẫn đến tình trạng xâm lấn vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Mặc dù chính quyền và lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, dẹp bỏ nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng người dân lại vẫn ngang nhiên họp chợ.
          Khoảng thời gian từ 16h đến 20h hằng ngày có hàng trăm người dân bày bán hàng hóa các loại trên vỉa hè. Khu chợ tự phát chủ yếu bán các loại hàng nông sản, thực phẩm, lâm sản nên thu hút người dân trong khu vực đến mua. Việc bán hàng của người dân lấn chiếm vỉa hè bán hàng gây khó khan cho người đi bộ, các loại đồ thải của quá trình bán hàng vứt bỏ bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Người mua hàng ngang nhiên đỗ xe ngay lòng đường thậm chí đi ngược chiều không những khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
 

Khu chợ tự phát đông người qua lại mua, bán; đỗ xe tràn lan ngay lòng đường
Thời gian tới chính quyền địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức không bán hàng xâm lấn vỉa hè, đỗ xe sai quy định; đồng thời các lực lượng chức năng cần quyết liệt hơn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi lại, góp phần xây dựng cảnh quan đường phố văn minh, sạch đẹp./.

Tác giả bài viết: Văn Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn