Công an Điện Biên ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2021

Công an Điện Biên ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2021
Để tuyên truyền phát huy hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp này sinh ngay tại cơ sở. Năm 2021, Công an Điện Biên tiếp tục tăng cường CBCS xuống cơ sở, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, tập trung CBCS xuống các địa bàn xung yếu, trọng điểm phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa để đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên cho mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.
Để tuyên truyền phát huy hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp này sinh ngay tại cơ sở. Năm 2021, Công an Điện Biên tiếp tục tăng cường CBCS xuống cơ sở, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, tập trung CBCS xuống các địa bàn xung yếu, trọng điểm phức tạp, địa bàn vùng sâu, vùng xa để đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên cho mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.
 

Đồng chí Lê Thành Đô, chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ra quân
 
Năm 2020, Công an Điện Biên đã tăng cường hàng nghìn lượt CBCS xuống cơ sở, thực hiện “3 cùng” với nhân dân, bám nắm địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các tổ chức, các nhóm đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc xâm phạm an ninh Quốc gia và các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân ngay tại cơ sở; trật tự, kỷ cương xã hội được bảo đảm, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Những thành tích, chiến công xuất sắc đó đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc ghi nhận, đánh giá cao. Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2020.
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phát huy hiệu quả đội ngũ này, nhất là Công an xã chính quy, bám trụ địa bàn, sâu sát cơ sở, tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, giải quyết dứt điểm các loại tà đạo. Chủ động rà soát, xác định rõ nguyên nhân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ, không để lan rộng, phức tạp, kéo dài, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp. Chủ động tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tập trung đánh mạnh tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, tội phạm có tổ chức, các hoạt động cho vay nặng lãi, đặc biệt là "tín dụng đen", tội phạm đánh bạc và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp; thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trước mắt tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 137 về sử dụng pháo của Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh ATTP; bảo đảm TTATGT, an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

 
 
Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân
 
Sau lễ phát động, hơn 1.000 CBCS tăng cường cơ sở dịp này đã tổ chức ra quân dọc các tuyến phố chính của thành phố Điện Biên Phủ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.


Một số hình ảnh tại Lễ ra quân
 

 
 

 
 
 

 
 

Tác giả bài viết: Trường Long, Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn