Công an thành phố bắt đối tượng trộm cắp tài sản

Công an thành phố bắt đối tượng trộm cắp tài sản
​Công an thành phố Điện Biên Phủ vừa phá thành công chuyên án 321N, bắt 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tang vật thu giữ 30 chiếc điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 176 triệu đồng. Ngày 23/3/2021, Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được tin báo về việc cửa hàng điện thoại di dộng Nam Moile ở tổ dân phố 04, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ bị kẻ gian phá cửa cuốn đột nhập, lấy đi 30 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 176 triệu đồng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố xác lập chuyên án 321N, khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc
Công an thành phố Điện Biên Phủ vừa phá thành công chuyên án 321N, bắt 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, tang vật thu giữ 30 chiếc điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 176 triệu đồng.
 

Đối tượng Nguyễn Văn Nam cùng tang vật
 
Ngày 23/3/2021, Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận được tin báo về việc cửa hàng điện thoại di dộng Nam Moile ở tổ dân phố 04, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ bị kẻ gian phá cửa cuốn đột nhập, lấy đi 30 chiếc điện thoại di động, một máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng 176 triệu đồng. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH Công an thành phố xác lập chuyên án 321N, khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21 giờ ngày 25/3, Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1985), trú tại tổ dân phố 02, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ đang mang 04 chiếc điện thoại di động và 01 máy tính xách tay đi tiêu thụ. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng hơn trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình./.


Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn