Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ
​Ngày 09/11, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đối với lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, điều động các đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh; Thượng tá Bùi Quốc Huy, Chánh văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Tuần Giáo; Thượng tá Vũ Trọng Thưởng, Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Điện Biên.
Ngày 09/11, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đối với lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh.
Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Quốc Toản và đồng chí Bùi Quốc Huy.
 
Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ đối với đồng chí Vũ Trọng Thưởng.
 
Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, điều động các đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh; Thượng tá Bùi Quốc Huy, Chánh văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an huyện Tuần Giáo; Thượng tá Vũ Trọng Thưởng, Trưởng phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Điện Biên. 
Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.
 
Phát biểu tại Lễ công bố, Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp, nỗ lực cố gắng của 03 đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ và mong muốn, các đồng chí được nhận quyết định lần này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND, trên cương vị mới tiếp tục cống hiến, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.

Tác giả bài viết: Trường Long - Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn