Đại hội phụ nữ khối ANND

Đại hội phụ nữ khối ANND
Vừa qua, Hội phụ nữ khối ANND đã tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Khụt - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng và đại diện Ban chấp hành các Hội phụ nữ cơ sở Công an tỉnh. Nhiệm kỳ qua, BCH Hội phụ nữ khối ANND đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy định của Ngành, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội phụ nữ cấp trên tới toàn thể cán bộ hội viên.
Vừa qua, Hội phụ nữ khối ANND đã tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Lò Văn Khụt - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tá Lò Thị Thùy Anh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Chủ tịch hội Phụ nữ Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng và đại diện Ban chấp hành các Hội phụ nữ cơ sở Công an tỉnh.
 

Đại hội phụ nữ khối ANND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Đây là đại hội điểm do hội Phụ nữ công an tỉnh chỉ đạo tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội cấp cơ sở. Nhiệm kỳ qua, BCH Hội phụ nữ khối ANND đã thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các quy định của Ngành, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội phụ nữ cấp trên tới toàn thể cán bộ hội viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục vận động xây dựng người phụ nữ Công an yêu nước, sáng tạo, trung hậu, đảm đang; lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Với đặc thù của hội là cán bộ hội viên công tác ở nhiều đơn vị khác nhau, nên việc tập hợp quy tụ còn gặp nhiều khó khăn. Khắc phục mọi khó khăn, hội viên phụ nữ khối ANND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật: tham mưu phối hợp với các lực lượng kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các đoàn và cá nhân người nước ngoài tới làm việc, thăm thân trên địa bàn tỉnh; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan doanh nghiệp phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan doanh nghiệp, xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp; kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh thiết bị, vật tư y tế; phối hợp bắt 03 đối tượng, thu 06 khẩu súng hơi cồn tự chế; tham gia thực hiện hàng ngàn yêu cầu trinh sát kỹ thuật, khai thác xử lý bản tin liên quan đến ANTT; phối hợp phá thành công 63 chuyên án về ANTT. 
Đại hội đã biểu quyết, suy tôn 5 đồng chí trong BCH Hội phụ nữ khối ANND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội phụ nữ cấp trên./.
 
 
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn