Đối ngoại công tác công an - Hiệu quả từ phương châm phòng ngừa “từ sớm, từ xa”

Bảo đảm an ninh, trật tự chính là nguồn gốc để xây dựng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi của người dân. Cùng với sự phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

 

Bảo đảm an ninh, trật tự chính là nguồn gốc để xây dựng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền lợi của người dân. Cùng với sự phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam

Trong những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên luôn quan tâm làm tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm góp phần nâng cao sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, củng cố tăng cường hợp tác đảm bảo ANQG - giữ gìn TTATXH ngay từ khu vực biên giới. Thông qua công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Công an tỉnh Điện Biên đã có thông tin đa dạng, nhiều chiều, nhanh chóng tiếp cận với những cái mới, rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng chống, dự báo tình hình tội phạm, xử lý kịp thời các tình huống nghiệp vụ làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch hoạt động của các loại tội phạm và thế lực thù địch. Chủ động kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh thời đại với sức mạnh dân tộc để giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước. Qua đó đã tạo được thế trận vững chắc, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế của Công an Việt Nam, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện và hiệu quả.

Củng cố vững chắc phòng tuyến an ninh từ xa, từ ngoài biên giới

Xác định rõ mối quan hệ chiến lược với Công an thành phố Phổ Nhĩ (Trung Quốc), trên tinh thần đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, Công an tỉnh Điện Biên và Công an thành phố Phổ Nhĩ (Trung Quốc) đã duy trì tốt Cơ chế hợp tác Cảnh vụ đã ký kết; kịp thời cung cấp cho nhau những thông tin về tình hình an ninh, trật tự, hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thiên tai, dịch bệnh có liên quan đến hai bên; phối hợp thực hiện có hiệu quả 3 văn kiện quản lý biên giới trên đất liền, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra, góp phần xây dựng, duy trì tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Đồng thời thường xuyên thông báo cho nhau những thông tin liên quan đến hoạt động tội phạm và thống nhất trong thời gian tới tiếp tục tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia nói chung cũng như giữa Công an tỉnh Điện Biên với Cục Công an thành phố Phổ Nhĩ nói riêng ngày càng gắn bó, khăng khít.

Xuất phát từ vị trí chiến lược, trọng yếu về an ninh quốc phòng của Điện Biên, việc xây dựng, duy trì và hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt công tác giữa Công an Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào vừa là mục tiêu, vừa là động lực, đồng thời là phương châm hành động trong công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH của mỗi nước. Hằng năm, Công an tỉnh Điện Biên đều ký Biên bản hội đàm thường niên với Công an 6 tỉnh Bắc Lào, trong đó tập trung nêu rõ nhiệm vụ của mỗi bên trong công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới và trên lãnh thổ của các địa phươngTrong công tác giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào duy trì tốt chế độ trao đổi, thông tin, phối hợp bảo đảm ANTT khu vực biên giới theo cơ chế hợp tác đã ký kết; tiếp tục triển khai thực hiện 02 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào và các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới. Thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng và lực lượng chức năng các tỉnh đối đẳng của Bạn tổ chức tuần tra chung, kiểm soát, bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Thỏa thuận về giải quyết di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt - Lào. Năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng, hoàn thành và bàn giao 32 nhà làm việc cho công an các cụm bản thuộc nước bạn Lào tiếp giáp với Điện Biên.

          Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ công an 2 nước, Công an tỉnh Điện Biên đã cử đoàn công tác đặc biệt sang nước bạn Lào triển khai thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động ly khai, tự trị, lập “nhà nước riêng”. Chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ Công an các tỉnh Bắc Lào thành lập, trao đổi kinh nghiệm công tác nghiệp vụ để triển khai các chốt tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông trọng điểm về ma túy (theo mô hình Tổ 1266 của Công an tỉnh Điện Biên). Nhờ áp dụng mô hình này, Công an các tỉnh Bắc Lào đã triệt phá thành công nhiều đường dây, bắt giữ các đối tượng phạm tội hoạt động trên tuyến giao thông, điển hình: ngày 04/6/2022, tại bản Nậm Pan, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, Công an tỉnh Bò Kẹo đã bắt 02 đối tượng, thu giữ 60 bao tải chứa tổng số 12 triệu viên (khối lượng 1,440 tấn ma túy tổng hợp), 01 khẩu súng, 01 viên đạn, 01 xe ôtô tải cùng nhiều vật chứng có liên quan. Cùng với việc thực hiện phương án 02 của Bộ công an và phương án nghiệp vụ số 3631 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, từ cuối tháng 11.2021 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp truy bắt thành công 09 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy lẩn trốn tại Lào. Điển hình có thể kể đến là việc bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Tiến Dũng (SN 1975) - đối tượng có 2 quyết định truy nã vào các năm 1994, 2019 của Công an tỉnh Điện Biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy sau 27 năm lẩn trốn tại nước bạn và đối tượng Và A Bi (SN 1995) - đối tượng có lệnh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Công an tỉnh Điện Biên từ năm 2014. Điểm chung của các đối tượng này là sau khi bỏ trốn sang nước bạn Lào sinh sống, đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để che giấu tung tích, hoàn toàn không liên lạc với người thân ở Việt Nam và tiếp tục móc nối với các đối tượng ở trong và ngoài nước để tiến hành các hoạt động phạm tội. Thậm chí, trong quá trình lẩn trốn Và A Bi nổi lên là một đối tượng cộm cán, có uy tín, được xác định là một “ông trùm”, một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam và tiêu thụ tại các nước thứ ba. Điều đáng nói là ngay sau khi Công an Điện Biên phối hợp truy bắt thành công đối tượng Và A Bi thì các đối tượng trong đường dây đã móc nối, câu kết, huy động lực lượng nhằm giải cứu cho Bi, ngăn cản việc lực lượng công an Điện Biên di lý Bi về Việt Nam.

          Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt - Lào, từ ngày 05 đến ngày 07/9/2022, Công an tỉnh Điện Biên đã đăng cai tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa Công an tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa (Việt Nam) và Công an 7 tỉnh: Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo, XayNhạBuLy và Hủa Phăn (CHDCND Lào). Hoạt động này một lần nữa khẳng định tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, gắn bó keo sơn như anh em một nhà, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương mỗi nước.

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và an ninh quốc gia

Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Để có được thành tựu to lớn, rất quan trọng là việc Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, đưa đất nước ta thoát khỏi thế cô lập về chính trị, bao vây về kinh tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, xác định rõ chiến lược an ninh đối ngoại và bước đi trong quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật các nước, Công an Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và an ninh quốc gia. Đồng thời tích cực truyền tải những thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh, phản bác những luận điệu vu cáo, xuyên tạc về tình hình Việt Nam tại các cuộc Hội đàm cũng như thông qua các cuộc trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các bên góp phần nâng cao vị thế, tín nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Song song với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình khu vực giáp biên giới, các thời cơ và thách thức đối với lợi ích trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng ngày càng đa dạng hơn, đòi hỏi Công an tỉnh Điện Biên phải vừa tăng cường nội lực, vừa phải đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đảm bảo môi trường an ninh an toàn thuận lợi, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương. Phương hướng chung là, thông qua hợp tác quốc tế CAND, góp phần tạo thêm nguồn lực và điều kiện cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo vững chắc sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH của mỗi nước trong tình hình hiện nay./.

N.T.B

                                                                                                 

 

Tác giả bài viết: Đại tá Ngô Thanh Bình Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn