Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 19 năm lẩn trốn tại Lào bị Công an Điện Biên bắt giữ.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 19 năm lẩn trốn tại Lào bị Công an Điện Biên bắt giữ.
Ngày 02/3/202, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 19 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào qua Cửa khấu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đối tượng là Lò Văn Thoan (SN 1979) tên gọi khác là Bèng, trú tại bản Co Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, Lò Văn Thoan là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 03 ngày 18/12/2003 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 02/3/202, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 19 năm lẩn trốn tại nước bạn Lào qua  Cửa khấu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Đối tượng là Lò Văn Thoan (SN 1979) tên gọi khác là Bèng, trú tại bản Co Luống, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, Lò Văn Thoan là đối tượng có Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm số 03 ngày 18/12/2003 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Ngay sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm tội của mình, Lò Văn Thoan đã lần theo đường mòn khu vực biên giới lẩn trốn sang nước bạn Lào. Tại Lào, Lò Văn Thoan đã nhiều lần thay đổi tên tuổi, địa chỉ, tìm cách hợp pháp hóa giấy tờ tùy thân do bạn Lào cấp, lấy vợ sinh con và thường xuyên thay đổi chỗ ở tại những nơi xa xôi hẻo lánh, trong rừng sâu, ít người qua lại.
Sau khi thu thập tài liệu, hồ sơ về đối tượng, đối chiếu với hồ sơ truy nã của lực lượng công an, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án truy xét số 022T; đồng thời chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) xác minh, bắt giữ thành công đối tượng  Lò Văn Thoan (SN 1979) vào hồi 14h00’ ngày 01/3/2022 tại bản Phông, huyện Hin Bun, tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) sau khi vượt qua hơn 02 giờ đồng hồ băng rừng, lội suối.      
Hiện, đối tượng đã được bàn giao và di lý về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật./.
Đối tượng Lò Văn Thoan được di lý về nước để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả bài viết: Thành Trung

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn