Gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 14/12, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng 115 đồng chí nguyên là Trưởng, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách, Công an viên trên địa bàn tỉnh.
Ngày 14/12, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố cùng 115 đồng chí nguyên là Trưởng, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách, Công an viên trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Tiến Dũng đã ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành và đóng góp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách nói chung và trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã thể hiện rõ vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh - trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trải qua từng chặng đường đấu tranh cách mạng, cùng với lực lượng Công an nhân dân chính quy, lực lượng Công an xã bán chuyên trách tỉnh Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng người dân và thực hiện chức năng đảm bảo, giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở. Với bề dày lịch sử, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả đã viết nên những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an xã bán chuyên trách.
Thời gian qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt những vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án công tác; tổ chức lực lượng tuần tra, phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Tham mưu, phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu và quản lý Nhà nước về ANTT; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Lực lượng Công an xã bán chuyên trách phối hợp cùng Công an chính quy tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT ở cơ sở
 
          Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động lực lượng Công an xã bán chuyên trách phối hợp với lực lượng Công an chính quy và các ngành, đoàn thể thực hiện chuyển hóa thành công 29 địa bàn phức tạp về ANTT; tiếp nhận, xử lý giải quyết trên 10.924 vụ, việc có liên quan đến ANTT; quản lý, giáo dục, cảm hóa 5.732 lượt người lầm lỗi ở địa bàn dân cư; 969 lượt đối tượng chấp hành án ngoài xã hội, 4.204 đối tượng bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường. Tổ chức 17.330 buổi tuyên truyền, 818.382 lượt người tham gia; xây dựng củng cố 114 cụm liên kết về ANTT; 1.277 tổ ANND; 240 tổ thanh niên xung kích an ninh; 177 dòng họ bình yên; 249 thôn, phố, bản tự quản về ANTT; 111 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội…tổ chức tốt các diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” lấy ý kiến tham gia xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Công an xã bán chuyên trách xuống cơ sở thhu thập thông tin phục vụ đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
 
Thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thông tư số 09 ngày 11/4/2019 của Bộ Công an về điều động sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương. Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 607 đồng chí Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 115/115 xã trên toàn tỉnh. Đã phối hợp sắp xếp, bố trí công việc mới cho 82 Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ; giải quyết chế độ, chính sách đối với 42 Công an xã; hiện nay còn 26 Công an xã đang chờ bố trí công tác khác. Đây là thành quả của cả một quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành và của lực lượng Công an các cấp. Các đồng chí Công an xã bán chuyên trách với bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao đã xung phong đi đầu, chấp hành sự điều động vào vị trí công tác mới hoặc chủ động xin nghỉ công tác để giúp cho việc triển khai Công an chính quy xuống đảm nhiệm các chức danh Công an xã được thuận lợi. Những việc làm này được cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo Bộ Công an và toàn lực lượng Công an nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lực lượng Công an xã chính quy xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các đồng chí Công an xã bán chuyên trách đã đạt được trong thời gian qua và thể hiện rõ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của lực lượng này trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Mong các đồng chí sẽ luôn là những cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy, thường xuyên quan tâm, theo dõi, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cổ vũ, động viên lực lượng công an tỉnh nhà, nhất là lực lượng công an ở cơ sở nắm chắc tình hình, đồng thời tích cực tham gia lực lượng bảo vệ ANTT, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Các đồng chí sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo lực lượng Công an đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Các cá nhân được tôn vinh, biểu dương tại Hội nghị
 
Để tôn vinh, ghi nhận, biểu dương đối với những chiến công, thành tích của lực lượng công an xã bán chuyên trách, đồng thời bày tỏ lòng tri ân và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Hội nghị lần này đã tổ chức tôn vinh 115 cá nhân - những  hạt nhân trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách, những gương mặt tiêu biểu xuất sắc nhất trong vườn hoa thi đua khoe sắc của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây chính là những cá nhân nòng cốt sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ sự bình yên cho Điện Biên, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thu Trang, Trường Long