Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, năm 2022

Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, năm 2022
Sáng ngày 20/5, Công an xã Hẹ Muông phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022. Đến dự có Thiếu tá Vừ A Bình, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao Công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trong công tác bảo đảm ANTT, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội giảm, các đồng chí công an đã giữ đúng lễ tiết, tác phong, kỷ luật ngành, thân thiện giúp đỡ nhân dân trong mọi công việc. Đồng thời nhiều ý kiến phản ánh thực trạng còn diễn ra như: Trộm cắp tài sản,
Sáng ngày 20/5, Công an xã Hẹ Muông phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022. Đến dự có Thiếu tá Vừ A Bình, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã.

Toàn cảnh hội nghị
 
Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao Công an xã chính quy đã phát huy tốt vai trò trong công tác bảo đảm ANTT, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội giảm, các đồng chí công an đã giữ đúng lễ tiết, tác phong, kỷ luật ngành, thân thiện giúp đỡ nhân dân trong mọi công việc. Đồng thời nhiều ý kiến phản ánh thực trạng còn diễn ra như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo trên mạng, tình trạng dùng máy kích điện để đánh cá gây nguy hiểm cho người và làm ô nhiễm môi trường…; một số kiến nghị và thắc mắc về TTATGT, vấn đề liên quan đến triển khai và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ…bày tỏ mong muốn lực công an cần có sự quản lý chặt hơn nữa địa bàn, các nhóm đối tượng; tiếp tục huy động sức dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm…

Nhân dân trên địa bàn xã Hẹ Muông phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Trên tinh thần lắng nghe, ghi nhận nghiêm túc các ý kiến góp ý, lãnh đạo Công an huyện, Trưởng công an xã và các đội nghiệp vụ đã giải đáp những ý kiến của nhân dân và sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian sớm nhất nhằm từng bước xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và luôn xứng đáng được nhân dân tin, yêu./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn