Hội nghị trực tuyến Bộ Công an về tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất, nhập cảnh Việt Nam

Hội nghị trực tuyến Bộ Công an về tuyên truyền, phổ biến Luật Xuất, nhập cảnh Việt Nam
​Vừa qua, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến một số điểm mới của Luật Xuất, nhập cảnh Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh dự Hội nghị có Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện một số sở, ban, nghành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh. Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Cục Xuất, nhập cảnh - Bộ Công an đã giới thiệu và phổ biến những điểm mới Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tập trung phân tích, làm rõ 9 điểm mới Luật xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam so với Pháp lệnh xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trước đây.
Vừa qua, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến một số điểm mới của Luật Xuất, nhập cảnh Việt Nam. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh dự Hội nghị có Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện một số sở, ban, nghành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh.
Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Cục Xuất, nhập cảnh - Bộ Công an đã giới thiệu và phổ biến những điểm mới Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Tập trung phân tích, làm rõ 9 điểm mới Luật xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của  nước ngoài tại Việt Nam so với Pháp lệnh xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trước đây.   
  
Description: D:\VĂN ANH\Điện biên ảnh chọn\IMG_6829.JPG
Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại điểm cầu tỉnh Điện Biên
 
Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, góp phần cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý công dân Việt Nam, người nước ngoài đối với yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội, hội nhập quốc tế đất nước trong tình hình mới./.        

Tác giả bài viết: Văn Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn