Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Công an tỉnh Điện Biên năm 2021

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Công an tỉnh Điện Biên năm 2021
Trong 02 ngày 28 và 29/9/2021, Công an tỉnh Điện Biên khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham gia hội thi lần này là 20 thí sinh tiêu biểu, đã vượt qua vòng thi loại chấm điểm đề cương, đại diện cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh.
  Trong 02 ngày 28 và 29/9/2021, Công an tỉnh Điện Biên khai mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham gia hội thi lần này là 20 thí sinh tiêu biểu, đã vượt qua vòng thi loại chấm điểm đề cương, đại diện cho các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.
Dự lễ khai mạc hội thi có đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đặng Hải Triều, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đảng viên và CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố. Sau phần chấm sơ khảo 39 bài thi của các báo cáo viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống do Ban giám khảo đưa ra. Hội thi được diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, vừa chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19 vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Điện Biên nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, đảng viên, CBCS đã được theo dõi những phần thi đầu tiên của các thí sinh. Có thể thấy, tại Hội thi năm nay hầu hết các thí sinh dự thi đã lựa chọn đúng, trúng, chính xác những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, thể hiện được sự nghiên cứu chuyên sâu, có liên hệ thực tiễn như: Vấn đề bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với nhận diện, đấu tranh với các thủ đoạn chống phá Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng; 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020  2025; Một số nội dung về chuyển đổi số được ghi nhận trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những điểm mới về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; XDLL Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…
 
Một số phần thi của các thí sinh tại Hội thi
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1514.png
Phần thi của thí sinh  Lò Văn Long - Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh
 
 
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1354.png
Phần thi của thí sinh Đỗ Thị Giang - Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1523.png
Phần thi của thí sinh Nguyễn Mạnh Ngọc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh
 

 
Chỉ với 30 phút để hoàn thành phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống, nhưng tất cả các thí sinh đều chuẩn bị rất công phu với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung các chuyên đề đều bảo đảm chất lượng tốt về tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sức cổ vũ hành động mạnh mẽ. Các báo cáo viên cũng có cách tiếp cận riêng, thể hiện sự độc đáo, gắn với liên hệ, vận dụng sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị...
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Công an tỉnh Điện Biên năm 2021 đã thành công tốt đẹp, đạt nội dung, yêu cầu đề ra. Trong cuộc thi lần này, các thí sinh đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu để có những bài dự thi xuất sắc nhất. Ban tổ chức, Ban giám khảo đã trao 01 giải nhất cho đồng chí Lò Văn Long - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh; 02 giải nhì cho đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa - Bí thư Chi bộ An ninh kinh tế, đồng chí Đỗ Thị Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh; 03 giải ba; 08 giải khuyến khích và 03 giải phụ: chuẩn bị đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi xuất sắc nhất cho các thí sinh.
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1675.png
Ban tổ chức, Ban giám khảo đã trao 01 giải nhất cho
đồng chí Lò Văn Long - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh

 
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1666.png
Đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa - Bí thư Chi bộ An ninh kinh tế, đồng chí Đỗ Thị Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công tác đảng và công tác chính trị đạt giải Nhì tại Hội thi
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1658.png
Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải cho 03 thí sinh đạt giải ba
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1651.png
Ban tổ chức, Ban giám khảo trao giải cho 08 thí sinh đạt giải khuyến khích
 
 
Description: D:\Trang TTĐT 01.10\IMG_1646.png
03 thí sinh đạt các giải phụ (đề cương xuất sắc nhất, thuyết trình xuất sắc nhất và trả lời câu hỏi xuất sắc nhất) tại Hội thi

          Hội thi khép lại, nhưng thành công của nó không chỉ thể hiện ở tính phong trào hay các giải thưởng, mà quan trọng hơn là ý nghĩa và giá trị tuyên truyền, giáo dục.Từ dấu ấn đổi mới trong phần thi của các thí sinh sẽ là tiền đề để hiện thực hóa trong từng chuyên đề của các báo cáo viên sau này. Từ đó, đưa công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng nói riêng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Điện Biên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn