Hướng tới kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Hướng tới kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", "phải nhớ rằng dân là chủ, dân như nước, mình như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết và khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", "phải nhớ rằng dân là chủ, dân như nước, mình như cá, lực lượng bao nhiêu là nhờ ở dân hết và khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Những năm qua với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định những chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó. Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Điện Biên đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết, chị thị của Bộ Công an; ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều giải pháp mới mang tính đột phá, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa bàn cơ sở như: hướng dẫn xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; cách thức, biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng... qua đó đã xây dựng được 114 cụm liên kết về ANTT, 1.069 tổ ANND, 160 dòng họ bình yên, 1.244 tổ hòa giải, kết nối Zalo cảnh sát khu vực với quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự đô thị, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái trong làm việc, lao động, sản xuất, giữ gìn ANTT.
 

Description: â
Một buổi họp đơn vị của cán bộ, chiến sĩ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ
  Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT gắn với công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân cũng đã đạt được những kết quả quan trọng; đã thường xuyên mở các cuộc tuyên truyền sâu rộng và cá biệt, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, nhất là các hoạt động lập "Nhà nước Mông", tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền tà đạo "Giê sùa", "Bà cô Dợ", "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trên địa bàn tỉnh. Tổ chức biên soạn nhiều tài liệu, tời rơi, xây dựng phim phóng sự tuyên truyền và phát trên 44 nghìn tời rơi song ngữ (chữ tiếng Việt và chữ Mông) cho đồng bào dân tộc Mông ở các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà về cách nhận biết âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lịch thù địch, các loại tội phạm, các hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ tuyên truyền trái pháp luật và các biện pháp phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, qua đó nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ nhiều vụ án quan trọng. Trước tình hình phức tạp về di cư tự do, xuất cảnh trái phép, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Điện Biên đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, đến nay cơ bản tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép đã được ngăn chặn, đẩy lùi, trình độ nhận thức, trách nhiệm của nhân dân được nâng lên một bước tiến mới. Bên cạnh đó, phòng cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm, treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", đổi mới về hình thức, nội dung và biện pháp qua đó tạo bước chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân, tạo sự gắn kết giữa nhân dân với lực lượng Công an. Đối với công tác dân vận của lực lượng Công an, đã tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả "Năm dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống công tác dân vận của Đảng; duy trì, phát huy 155 mô hình "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.
  Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đã tham mưu lựa chọn và mở nhiều cuộc vận động xoá tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội ở các địa bàn trọng điểm như: xã Na Ư, Mường Nhà, huyện Điện Biên; xã Nà Bủng, Na Cô Sa, Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; xã Pú Nhi, Sa Dung, huyện Điện Biên Đông và nhiều xã, phường của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm 2016 đến nay đã chuyển hóa thành công 46 xã, phường trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh, qua đó góp phần làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, nhân dân các dân tộc yên tâm lao động, sản xuất và nâng cao lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
 
Description: IMG_5727
Cán bộ phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tổ chức tuyên truyền và ký cam kết bảo đảm ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ
 
  Thực hiện thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Điện Biên luôn chủ động nghiên cứu, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các thôn, phố, bản, đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", ký cam kết bảo đảm ANTT. Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ việc đánh giá, chấm điểm, công nhận, do đó công tác đánh giá, chấm điểm, công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tình hình. Bên cạnh đó phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Điện Biên đã tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của điểm 19.2, tiêu chí 19 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đối với các địa bàn đã được lựa chọn phấn đấu hoàn thành xây dựng Nông thôn mới, đến nay đã có 78/115 xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự và triển khai giữ gìn, duy trì hiệu quả. Ngoài ra, phòng cũng thường xuyên động viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hàng năm tổ chức rà soát, đưa người có uy tín đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh khác nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần cùng phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở.
  Phải nói rằng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được hình thành, phát triển, nhân rộng, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy tiềm lực và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, tập thể, cộng đồng góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những thành tích nổi bật, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Điện Biên nhiều năm liền được công nhận danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng./.

Tác giả bài viết: Xuân Sang, A Pha - Phòng PV05 Công an tỉnh Điện Biên

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn