Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022
Sáng ngày 03/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Sáng ngày 03/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự, chủ trì tại điểm cầu Công an Điện Biên có Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ban Giám thị, chi uỷ cấp đội, phân trại thuộc Trại giam Nà Tấu Bộ Công an; lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và tương đương.

Toàn cảnh Lễ hưởng ứng tại điểm cầu Công an Điện Biên.
 
Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, 10 năm qua, Ngày Pháp luật trong CAND được tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bộ Công an đã chủ trì tham mưu, trình Quốc hội, Chính Phủ ban hành 21 luật, 04 nghị quyết; 02 pháp lệnh, 91 Nghị định…Từ đó, tạo cơ sở pháp lý ngày càng hoàn chỉnh cho lực lượng CAND thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…
Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức trên 32 nghìn hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các VBQPPL liên quan đến ANTT cho hơn 2,1 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ về các VBQPPL; tổ chức hơn 1 triệu cuộc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, 300 cuộc tuyên truyền lưu động, 700 nghìn cuộc với hơn 21 triệu lượt người tham dự, đăng gần 750 nghìn tin, bài, 430 nghìn chuyên trang, chuyên mục về các vấn đề pháp luật liên quan đến ANTT trên địa bàn…; tổ chức gần 3,5 nghìn cuộc kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy; quản lý cư trú, quản lý VK, VLN, CCHT…hoàn thành tích hợp 189 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển