Huyện Điện Biên ra mắt mô hình “xã sạch về ma túy”

Huyện Điện Biên ra mắt mô hình “xã sạch về ma túy”
Công an huyện Điện Biên vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền 01 xã Mường Pồn và Hua Thanh tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đây là 02 xã đầu tiên trong 29 xã biên giới trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng mô hình.
Công an huyện Điện Biên vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền 01 xã Mường Pồn và Hua Thanh tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đây là 02 xã đầu tiên trong 29 xã biên giới trên địa bàn tỉnh tổ chức xây dựng mô hình.

Lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch ma tuý” tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên
 

Lễ ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch ma tuý” tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
 
Địa bàn giáp biên giới, địa hình chủ yếu là đồi núi, dốc đứng, nhiều khe, suối, đường tiểu ngạch, lối mòn - đó là những điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội về ma túy lợi dụng tiến hành các hoạt động phạm tội. Việc ra mắt mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” không chỉ tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới” góp phần kiềm chế, đẩy lùi ma túy ra khỏi địa bàn, mà sâu xa hơn là tạo lập niềm tin, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác bài trừ, đấu tranh với hoạt động phạm tội về ma túy, tiến tới xây dựng con người, xã hội không ma túy.
Lãnh đạo UBND huyện Điện Biên yêu cầu ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chỉ đạo phải đưa mô hình đi vào hoạt động một cách có hiệu quả; thường xuyên duy trì sinh hoạt, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để từ đó phát huy được tác dụng của mô hình. Đồng thời cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực, tránh hình thức, chung chung; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng Nhân dân, tiến tới nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện./.

 

Tác giả bài viết: Trường Long, Văn Hiển