Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Ngày 08/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021. Dự khai giảng có Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021 Trong thời gian 9 ngày, học viên của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ được học tập, tiếp thu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, TTATXH; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngày 08/3, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021. Dự khai giảng có Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh.         


Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm 2021
Trong thời gian 9 ngày, học viên của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh sẽ được học tập, tiếp thu những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, TTATXH; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Đại tá Giàng Páo Sính, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, với bối cảnh tình hình dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, yêu các đồng chí học cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; nêu cao tinh thần tự giác, tập trung học tập, nghiên cứu tìm hiểu nâng cao nhận thức chính trị về Đảng, về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam./.

 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn