Kịp thời dập tắt đám cháy tại đồi keo phường Him Lam

Kịp thời dập tắt đám cháy tại đồi keo phường Him Lam
Hồi 16h15’, ngày 21/02/2021, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại khu vực đồi keo thuộc địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Ngay lập tức, 02 xe chữa cháy và hàng chục CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng không để cháy lan trên diện rộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do 01 hộ dân tại khu vực tổ 17, phường Him Lam trong lúc đốt rác đã bất cẩn để tàn tro cháy lan sang đám cây và cỏ khô, dẫn đến cháy khu đồi keo. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản; diện tích bị cháy ước tính gần 500m2. Đây là thời điểm Điện Biên bắt đầu bước vào mùa hanh khô, nắng gió Lào, khu vực các đồi cây có nhiều lá khô rất dễ xảy ra cháy. Đề nghị nhân dân cần thận trọng trong việc đốt rác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra./.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh vừa kịp thời dập tắt một đám cháy đồi keo tại khu vực giáp ranh giữa tổ 17 và 18 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời dập tắt đám cháy
Hồi 16h15’, ngày 21/02/2021, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhận được tin báo xảy ra cháy lớn tại khu vực đồi keo thuộc địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Ngay lập tức, 02 xe chữa cháy và hàng chục CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng không để cháy lan trên diện rộng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do 01 hộ dân tại khu vực tổ 17, phường Him Lam trong lúc đốt rác đã bất cẩn để tàn tro cháy lan sang đám cây và cỏ khô, dẫn đến cháy khu đồi keo. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người và tài sản; diện tích bị cháy ước tính gần 500m2. Đây là thời điểm Điện Biên bắt đầu bước vào mùa hanh khô, nắng gió Lào, khu vực các đồi cây có nhiều lá khô rất dễ xảy ra cháy. Đề nghị nhân dân cần thận trọng trong việc đốt rác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra./.

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn