Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch covid-19.

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch covid-19.
Vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.
Vào lúc 20h tối nay (19/11) tại 2 điểm cầu ở TP.HCM và Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND TP.HCM sẽ phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.
Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất hết sức nặng nề cho cả thế giới, trong đó có nước ta. Dù toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã vào cuộc hết sức quyết liệt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, nhưng dịch bệnh hết sức khốc liệt, chưa có tiền lệ. Hơn 1 triệu người mắc Covid-19; dịch đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ và chiến sỹ.
"Lễ tưởng niệm là sự chia sẻ nỗi đau của Đảng, Nhà nước, MTTQ trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng. Những người ở lại - chúng ta phải sống cho cả phần của những người đã mất và đã ra đi vĩnh viễn.
Chúng tôi mong đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang hãy nén đau thương và biến đau thương thành hành động, tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, đề cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, không lơ là, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang, hoảng hốt", ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ.
Vào khoảng 20h30 hôm nay, ở TP.HCM, Hà Nội sẽ đồng loạt diễn ra các hoạt động thắp nến, dâng hương, thả đèn hoa đăng. Các cơ sở tôn giáo rung chuông tưởng niệm, các con tàu trên các tuyến kênh ở TP.HCM sẽ kéo còi, ở nhiều nơi, người dân được khuyến khích tắt đèn, thắp nến tưởng niệm. Cùng thời gian này, tại các tỉnh, thành phố có nhiều người dân tử vong cũng có những hình thức phù hợp để hưởng ứng chương trình./.

Ảnh minh họa

Tác giả bài viết: Nguồn: Lại Hoa (VOV1)