Lực lượng Công an tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Lực lượng Công an tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Vừa qua, Công an huyện Nậm Pồ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; thường trực huyện ủy, thành ủy… Với tinh thần cầu thị, công khai, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, thời gian qua, Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Nậm Pồ đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
 
Thực hiện chương trình công tác năm 2021, nhằm xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Vừa qua, Công an huyện Nậm Pồ, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; thường trực huyện ủy, thành ủy…
Với tinh thần cầu thị, công khai, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, thời gian qua, Công an TP Điện Biên Phủ và Công an huyện Nậm Pồ đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Nhờ được chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên đội ngũ CBCS trong 02 đơn vị có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức “phụng sự Tổ quốc”, “phục vụ nhân dân”; tích cực, nỗ lực, phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích trên mặt trận bảo đảm ANTT được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, lực lượng công an đã được tiếp thu hàng chục ý kiến góp ý về đạo đức, lối sống, thái độ, lễ tiết tác phong của CBCS khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.; một số ý kiến tham gia về công tác giải quyết các thủ tục hành chính, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm… Đây là tâm tư, tình cảm của nhân dân, góp phần giúp lực lượng công an nhìn nhận, khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, tồn tại để xây dựng lực lượng một cách toàn diện, vững mạnh hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
 

Hội nghị Công an huyện Nậm Pồ lắng nghe ý kiến nhân dân

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn