Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thành phố Điện Biên Phủ

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thành phố Điện Biên Phủ
Mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 06/8/2020 khiến thành phố Điện Biên Phủ bị ngập sâu trên nhiều tuyến đường, nước ngập tràn vào nhà dân. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây bắc những ngày tới mưa sẽ tiếp tục kéo dài, do đó tình trạng ngập lụt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Rạng sáng ngày 06/8 từ lúc 4h đến 6h sáng mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến trung tâm thương mại thành phố Điện Biên Phủ có đoạn nước ngập trên 70cm khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này, còn dọc tuyến đường Trường Chinh mưa lớn đã làm cho tuyến đường ngập sâu có đoạn lên đến 50 cm khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển được gây ách tắc cục bộ trên các đoạn đường
Mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 06/8/2020 khiến thành phố Điện Biên Phủ bị ngập sâu trên nhiều tuyến đường, nước ngập tràn vào nhà dân. Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây bắc những ngày tới mưa sẽ tiếp tục  kéo dài, do đó tình trạng ngập lụt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên đường Võ Nguyên Giáp

Rạng sáng ngày 06/8 từ lúc 4h đến 6h sáng mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến trung tâm thương mại thành phố Điện Biên Phủ có đoạn nước ngập trên 70cm khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này, còn dọc tuyến đường Trường Chinh mưa lớn đã làm cho tuyến đường ngập sâu có đoạn lên đến 50 cm khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển được gây ách tắc cục bộ trên các đoạn đường. Lực lượng CSGT Công an thành phố Điện Biên Phủ đã có mặt kịp thời triển khai các phương án, điều tiết di chuyển các phương tiện qua lại trên các tuyến đường này; đảm bảo giao thông được thông suốt.


Lực lượng Công an giúp nhân dân đưa phương tiện qua nơi ngập lụt
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình trạng mưa lũ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện, thị xã trong các bản tin tiếp theo./.
                                                                                         

Tác giả bài viết: Thành Trung

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn