Sơ kết 6 tháng tình hình TTATGT

Sơ kết 6 tháng tình hình TTATGT
Vừa qua, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm 2021. Lực lượng CSGT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt là lực lượng tuyến đầu tham gia công tác đảm bảo TTATGT. 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông giảm mạnh, toàn quốc xảy ra 6.340 vụ, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người, giảm 580 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.
Vừa qua, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm 2021.
Lực lượng CSGT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò nòng cốt là lực lượng tuyến đầu tham gia công tác đảm bảo TTATGT. 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông giảm mạnh, toàn quốc xảy ra 6.340 vụ, làm chết 3.192 người, bị thương 4.475 người, giảm 580 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Điện Biên, lực lượng CSGT đã tăng cường TTKS, phát hiện, lập biên bản 5.164 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.263 phương tiện các loại, tước 369 giấy phép lái xe, xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng; tai nạn giao thông giảm trên 2 tiêu chí (số vụ giảm 19%, số người chết giảm 25%). Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác TTKS, XLVP và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT tại địa phương./.


Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình TTATGT 6 tháng đầu năm 2021
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn