Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng công an - lá chắn thép phòng, chống covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng công an - lá chắn thép phòng, chống covid-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.
​Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội vừa dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Đại tướng Tô Lâm
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội vừa dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, có đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh dự hội nghị.
Với tinh thần thần tốc, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm, toàn lực lượng đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra về công tác bảo vệ ANTT và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phong trào thi đua đặc biệt đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động trong mọi tình huống, mưu trí, sáng tạo trong công tác... Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh. Đã có gần 10.000 CBCS nhiễm Covid-19 và 17 đồng chí hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phần nào khắc họa những khó khăn, hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tô thắm hình ảnh về người chiến sỹ Công an vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần chủ động của Bộ Công an trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an đã có đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống dịch và thực hiện thành công chiến dịch tiêm vaccine trên toàn quốc…
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục bám sát các nội dung của phong trào thi đua đặc biệt, chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình thực hiện thắng lợi các nội dung phong trào thi đua, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân anh hùng...
Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an./.

Description: Screenshot (3)
Toàn cảnh Hội nghị.
 
 

Tác giả bài viết: Trường Long

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn