Tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Với mong muốn mang niềm yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ những mất mát, khó khăn với trẻ em mồ côi trên địa bàn, sáng ngày 23/8, Hội phụ nữ Cảnh sát nhân dân và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” cháu Lò Văn Đông, bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.
Với mong muốn mang niềm yêu thương, hạnh phúc, chia sẻ những mất mát, khó khăn với trẻ em mồ côi trên địa bàn, sáng ngày 23/8, Hội phụ nữ Cảnh sát nhân dân và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” cháu Lò Văn Đông, bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.
Cháu Lò Văn Đông (SN 2009), là học sinh trường THCS Thanh Yên, huyện Điện Biên được HPN CSND và HPN CSGT nhận đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội LHPN tỉnh Điện Biên phát động. Sẻ chia và thấu hiểu với những khó khăn, vất vả của cháu Lò Văn Đông khi mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới có 8 tuổi, cháu phải sống với bà nội, HPN CSND và HPN CSGT đã nhận đỡ đầu cháu Đông đến khi cháu đủ 18 tuổi với kinh phí 6.000.000/ năm và tổ chức thăm hỏi, động viên các dịp lễ, Tết, ốm đau...Nguồn kinh phí được trích từ quỹ của Hội phụ nữ Cảnh sát nhân dân và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông do các hội viên đóng góp. Món quà vật chất tuy không lớn, nhưng thể hiện tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ Việt Nam mong muốn chia sẻ yêu thương với trẻ mồ côi, mong các con vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, vì một tương lai tươi sáng hơn./.


Hội phụ nữ Cảnh sát nhân dân và Hội phụ nữ Cảnh sát giao thông tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” cháu Lò Văn Đông, bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.
 

Tác giả bài viết: Văn Hiển