Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Trong hai ngày 8,9/8/2022, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã có nhiều hoạt động có nghĩa nghĩa, mang dấu ấn, sức trẻ, nhiệt huyết của Đoàn thanh niên đã được tổ chức, hi vọng sẽ mang đến một khởi đầu mới cho một nhiệm kỳ đầy thành công và khởi sắc.
Trong hai ngày 8,9/8/2022, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã có nhiều hoạt động có nghĩa nghĩa, mang dấu ấn, sức trẻ, nhiệt huyết của Đoàn thanh niên đã được tổ chức, hi vọng sẽ mang đến một khởi đầu mới cho một nhiệm kỳ đầy thành công và khởi sắc.
Đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Công an tỉnh.
 
Trước khi diễn ra Đại hội, sáng ngày 08/8, đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị danh nhân văn hóa thế giới, nhà lãnh đạo thiên tài của dân tộc, ĐVTN Công an tỉnh nguyện cống hiến sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến.
 
Một số hình ảnh về phần thi thiết kế mô hình báo tường
 
 
 
 

 
Một số hình ảnh về cuộc thi trưng bày sản phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là một trong các hoạt động diễn ra chào mừng Đại hội, Cuộc thi thiết kế mô hình báo tường và triển lãm, trưng bày sản phẩm được tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên tại các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn thanh niên công an cấp huyện. Các tác phẩm báo tường đã được các đội thi đầu tư công phu, có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về chủ đề, phong phú về nội dung, với đầy đủ các thể loại văn, thơ, truyện, ký, tin bài, âm nhạc, tranh ảnh minh họa được thể hiện sáng tạo dưới nhiều hình thức, mô hình khác nhau, trong đó có cả mô hình 3D, kết hợp giữa phần tĩnh và phần động trong một tác phẩm. 16 gian hàng trưng bày tại Cuộc thi hội tụ đầy đủ các sản phẩm sáng tạo, lao động của đoàn viên, thanh niên; mỗi gian hàng thể hiện được màu sắc riêng, góp phần tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá những mô hình lao động sản xuất hay và những đặc sản nổi bật của từng địa phương trên toàn tỉnh, cùng với những thông điệp, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp kinh doanh được đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thể hiện thông qua nội dung thuyết trình và giới thiệu gian hàng.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niện với các Chi đoàn đạt giải Hội thi thiết kế báo tường và trưng bày sản phẩm.
 
Sau một thời gian chấm điểm công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã lựa chọn trao 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 09 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo tường và gian hàng triển lãm, trưng bày sản phẩm. Trong đó, nhóm chi đoàn PX01, PX03, PV01, PV06 đã xuất sắc đạt giải Nhất nội dung thi thiết kế mô hình báo tường; Đoàn cơ sở Cảnh sát PCCC và CNCH xuất sắc đem về giải Nhất triển lãm, trưng bày sản phẩm và giải Nhì trong nội dung thiết kế mô hình báo tường.
Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI đã tổ chức phiên thứ nhất. Tại phiên này, Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Công an tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổng hợp các ý kiến vào Văn kiện đại hội đoàn cấp trên và chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa XX không tham gia BCH khóa XXI.
Tối 8/8, Đêm lửa trại chào mừng thành công Đại hội đã được tổ chức với sự tham dự của Đại tá Ngô Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh và hàng trăm ĐVTN Công an tỉnh, đoàn các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự đêm lửa trại có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những bài nhảy hiện đại do đoàn viên, thanh niên thể hiện đã mang lại một không khí sôi động, căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ xung kích. Sau khi thưởng thức các tiết mục văn nghệ, đại biểu tham gia đêm lửa trại cùng ĐVTN đã cùng chung tay, thắp lên ngọn lửa sức trẻ qua điệu xòe đoàn kết.
 
Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Đặng Thành Huy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 
Sáng ngày 09/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra. Tham dự Đại hội có Đại tá Ngô Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí đại diện các đoàn cơ sở, đoàn kết nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh.
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, xung kích, tình nguyện đảm nhận các khâu yếu, việc khó, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra. Chủ động tham mưu triển khai các chuyên đề, nghị quyết, chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu chính trị ở từng giai đoạn để được cấp ủy, chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao.
 Với 24 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc, 655 ĐVTN; 10 Đoàn Thanh niên Công an huyện, thị xã, thành phố, 79 chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn; hơn 1.700 ĐVTN Công an toàn tỉnh có mặt ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực công tác Công an. Sức trẻ của mỗi ĐVTN Công an Điện Biên đã lan tỏa khắp mọi nẻo đường, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực công tác, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng Công an Điện Biên trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; từ đó, tiếp tục khẳng định vị thế, nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn.
Đại biểu tham gia Đại hội cũng đưa ra ý kiến tham luận về một số nội dung trọng tâm như: Giải pháp tăng cường nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ các mặt công tác công an; phát huy vai trò nòng cốt của ĐVTN trong công tác tăng cường cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thê lực thù địch, tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; vai trò của thanh niên Công an trong thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ; xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động - bài học kinh nghiệm từ cơ sở và vai trò của BCH Đoàn cơ sở trong công tác giáo dục, quản lý, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích của đoàn viên là chiến sỹ nghĩa vụ. Qua đó, có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần đưa hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên phát triển rộng khắp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy sức trẻ của mỗi ĐVTN Công an Điện Biên.
 

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên tặng hoa chúc mừng Đại Hội
 

Các cơ sở Đoàn kết nghĩa tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Sau 1 ngày làm việc công tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Thượng uý Lò Văn Long giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027, Thượng uý Phạm Duy Phúc và Trung uý Trần Ngọc Hoàng giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; bầu 07 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, 05 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực, uy tín, các đồng chí trong BCH Đoàn thanh niên Công an Điện Biên nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển vững mạnh.
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên khát vọng, bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, lập công - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, Đại hội lần này đã đề ra 4 mục tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, Nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

 

Tác giả bài viết: Thu Trang, Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn