Trại tạm giam Công an tỉnh bảo đảm các chính sách cho phạm nhân trong dịp Tết nguyên đán

Trại tạm giam Công an tỉnh bảo đảm các chính sách cho phạm nhân trong dịp Tết nguyên đán
Mỗi dịp tết đến xuân về, thực hiện chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho can, phạm nhân đón Tết, đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng quy định. Tết nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, cảm nhận một không khí vui tươi, ấm áp. Các can, phạm nhân đang hồ hởi thực hiện các công tác chuẩn bị như dựng cây nêu, làm quả còn, cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh, gói bánh chưng xanh, thịt lợn… Công tác chuẩn bị Tết rất vui vẻ, đầm ấm, mỗi người một việc, ai cũng hăng hái. Để bảo đảm cho can, phạm nhân được đón Tết Nguyên đán của dân tộc đầy đủ và đầm ấm, bên cạnh công tác nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết, Ban giám thị Trại tạm giam đã triển khai kế hoạch tổ chức Tết cho can, phạm nhân, chuẩn bị, kiểm tra khẩu phần ăn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các can, phạm nhân để kịp thời có các biện pháp xử lý
Mỗi dịp tết đến xuân về, thực hiện chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Trại tạm giam Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cho can, phạm nhân đón Tết, đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng quy định.
Tết nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, có mặt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên, cảm nhận một không khí vui tươi, ấm áp. Các can, phạm nhân đang hồ hởi thực hiện các công tác chuẩn bị như dựng cây nêu, làm quả còn, cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh, gói bánh chưng xanh, thịt lợn… Công tác chuẩn bị Tết rất vui vẻ, đầm ấm, mỗi người một việc, ai cũng hăng hái. Để bảo đảm cho can, phạm nhân được đón Tết Nguyên đán của dân tộc đầy đủ và đầm ấm, bên cạnh công tác nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau tết, Ban giám thị Trại tạm giam đã triển khai kế hoạch tổ chức Tết cho can, phạm nhân, chuẩn bị, kiểm tra khẩu phần ăn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các can, phạm nhân để kịp thời có các biện pháp xử lý. Qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi cho phạm nhân yên tâm chấp hành án phạt tù, thi đua lao động cải tạo sớm được trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội.    
 

Trong không khí vui tươi phấn khởi các can, phạm nhân đang chuẩn bị bánh chưng xanh đón tết
Việc tổ chức Tết cho can, phạm nhân không chỉ thể hiện sâu sắc tính nhân văn của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của chính những cán bộ, chiến sỹ công an đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ cải tạo, cảm hoá, giáo dục đối với những người một thời lầm lỡ.
 

Tác giả bài viết: Nông Tuấn

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn